Syria chỉ trích các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ gây tác động 'thảm khốc' 

Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad ngày 6/9 nhấn mạnh các lệnh trừng phạt và bao vây kinh tế của Mỹ đã gây những tác động "thảm khốc" đối với người dân ở những quốc gia bị áp đặt trừng phạt.

Chú thích ảnh
Ông Faisal Mekdad. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Mekdad đưa ra tuyên bố này trên tài khoản chính thức của Bộ Ngoại giao Syria trên mạng xã hội Twitter sau quyết định gần đây của Mỹ gia hạn thêm 1 năm áp dụng đạo luật mang tên "Đạo luật giao dịch với kẻ địch". Luật này là cơ sở để Mỹ áp đặt cấm vận đối với Cuba. Theo ông Mekdad, các biện pháp phong tỏa và cưỡng chế đơn phương không chỉ đi ngược lại luật pháp quốc tế mà còn có những tác động thảm khốc đối với người dân ở những nước bị áp đặt các biện pháp này.

Trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 11 năm, Syria phải hứng chịu một loạt lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia Arab, trong đó hầu hết các biện pháp trừng phạt được áp đặt sau năm 2011. Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo dõi các biện pháp trừng phạt toàn cầu Castellum cho thấy Syria đã hứng chịu tổng cộng 2.608 lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Văn Khoa (TTXVN)
Hungary đề nghị EU nới lỏng một số lệnh trừng phạt Nga
Hungary đề nghị EU nới lỏng một số lệnh trừng phạt Nga

EU có thời hạn cuối cùng là ngày 15/9 để gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số thực thể Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, nếu không chúng sẽ mất hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN