Syria cam kết điều tra nghiêm túc vụ nã pháo sang Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 4/10, Đại sứ Syria (Xyri) tại LHQ, ông Bashar Ja'afari khẳng định chính phủ nước này đang tiến hành điều tra nghiêm túc nguyên nhân dẫn tới vụ pháo kích sang lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3/10, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân những người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng chính phủ hai nước cần có những hành động "đúng đắn, chừng mực và trách nhiệm" khi xảy ra những sự việc như vậy.

Theo Đại sứ Ja'afari, Chính phủ Syria không muốn leo thang căng thẳng với bất kỳ quốc gia láng giềng nào, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhắc lại lời kêu gọi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chính phủ các nước láng giềng của Syria, thể hiện trách nhiệm và giúp Damascus (Đamát) chống lại những hành động khủng bố và các nhóm vũ trang đang xâm nhập vào Syria qua biên giới với các nước láng giềng.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra "hành động cần thiết" để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này phải được tôn trọng sau khi xảy ra vụ nã pháo vào thị trấn Akcakale thuộc tỉnh biên giới Sanliurfa, Đông Nam nước này, khiến 5 công dân thiệt mạng.


Đạn pháo từ Syria bắn sang khiến người dân Thổ Nhĩ Kỳ tháo chạy. Ảnh: Reuters



Tuy nhiên, cùng ngày, Nga - ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã phản đối một bản dự thảo tuyên bố của HĐBA, do sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên án vụ nã pháo của Syria. Moscow (Mátxcơva) đã đề nghị một văn bản khác, theo đó kêu gọi các bên "kiềm chế" tại khu vực biên giới, đồng thời cho rằng HĐBA cần có cách tiếp cận cân bằng và dựa trên sự thật khách quan đối với vụ việc này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết phía Syria đã thừa nhận với Nga vụ nã pháo là một "sự cố bi kịch". Theo ông, "điều cốt yếu là Damascus đã chính thức thừa nhận điều đó".

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Susan Rice lại cho rằng HĐBA cần có phản ứng mạnh mẽ về vụ việc giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bà Rice, hiện đại diện các nước thành viên HĐBA đang khẩn trương tiến hành thương lượng để có thể sớm đưa ra tuyên bố về vấn đề này.

Cũng trong ngày 4/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Ankara (Ancara) và Damascus kiềm chế và tôn trọng chủ quyền của nhau nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ "bật đèn xanh" cho phép quân đội tiến hành các hoạt động quân sự xuyên biên giới.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lại ra tuyên bố khẳng định hành động trả đũa của Thổ Nhĩ Kỳ là "thích đáng và tương xứng" nhằm ngăn chặn cái gọi là sự xâm phạm lãnh thổ của Syria.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Phó Tổng thống thứ nhất Iran Reza Rahimi đang ở thăm Ankara, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định quyết định của Quốc hội nước này chỉ đơn thuần nhằm mục đích "răn đe". Trước đó, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định việc Quốc hội "bật đèn xanh" cho phép tiến hành các hoạt động quân sự ở bên ngoài lãnh thổ không phải là một sự ủy thác chiến tranh. Thay vào đó, Ankara sẽ chỉ sử dụng quân đội trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, một nhóm người biểu tình đã tập trung gần khu vực tòa nhà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối chiến tranh với Syria. Đụng độ đã nổ ra buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Bên cạnh những ý kiến hoan nghênh hành động trả đũa của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, hiện dư luận nước này cũng tỏ ra quan ngại về khả năng Ankara sẽ sa vào một cuộc chiến tranh với quốc gia láng giềng từng một thời là đồng minh chiến lược. Theo tin mới nhất, hiện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng pháo kích sang lãnh thổ Syria, dù cảnh báo sẽ lặp lại hành động này nếu cần thiết.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và lực lượng chống đối vũ trang tiếp tục diễn ra ác liệt trên khắp cả nước, đặc biệt tại điểm nóng Aleppo, một ngày sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ ở trung tâm thành phố phía Bắc này khiến 48 người thiệt mạng. Truyền hình Syria đưa tin quân chính phủ sau đó đã kiểm soát hoàn toàn quận Sleiman al-Halabi tại Aleppo. Theo các nguồn tin sở tại, đã có ít nhất 123 người thiệt mạng trên toàn Syria trong ngày 4/10. LHQ ước tính hơn 31.000 người đã thiệt mạng kể từ khi làn sóng chống đối chính quyền nổ ra tại quốc gia Trung Đông này hồi tháng Ba năm ngoái.


TTXVN/Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hành động quân sự chống Xyri
Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hành động quân sự chống Xyri

Ngày 4/10, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục nã pháo vào các mục tiêu bên trong Xyri, cách đường biên giới khoảng 10 km. Theo báo Today’s Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ, đã có một số binh sĩ Xyri tại một chốt quân sự ở quận Tel Abyad thiệt mạng trong các vụ nã pháo trả đũa này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN