Người dân tại trại tị nạn ở El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Báo cáo ngày 13/4 của các tổ chức phi chính phủ, bao gồm tổ chức Hành động chống nạn đói, CARE Quốc tế, Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, Mercy Corps và Hội đồng Người tị nạn Na Uy cho thấy, Bắc Darfur và Nam Kordofan là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng triệu gia đình ở đây chỉ có thể tiếp cận một bữa ăn mỗi ngày. Thậm chí nhiều khi họ phải nhịn ăn cả ngày, trong khi có rất nhiều người đã buộc phải ăn lá cây và thức ăn chăn nuôi để sống sót.
Theo thông tin từ “Kế hoạch Nhu cầu và Ứng phó Nhân đạo năm 2026” của Liên hợp quốc (LHQ), khoảng 61,7% dân số Sudan, tương đương 28,9 triệu người, đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Một số khu vực đã được xác nhận rơi vào nạn đói. Theo thông tin từ Hệ thống phân loại an ninh lương thực (IPC) – một hệ thống giám sát nạn đói toàn cầu do LHQ hậu thuẫn - công bố hồi tháng 2, tại Um Baru và Kernoi (gần biên giới với Chad), tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính cao gần gấp 2 lần ngưỡng nạn đói.
Bên cạnh đó là tình trạng mất an ninh, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái, khi họ đối mặt với nguy cơ cao bị quấy rối.
Cuộc chiến giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự bước sang năm thứ ba đã gây ra nạn đói trên diện rộng và khiến hàng triệu người ở quốc gia này phải rời bỏ nhà cửa.