Sức hút từ hôn nhân đa văn hóa tại Hàn Quốc

Thống kê chính thức cho thấy số các cuộc hôn nhân đa văn hóa tại Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2022.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng (giữa) thăm hỏi vợ chồng chị Nguyễn Thị Trinh về cuộc sống của gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Ảnh tư liệu: Anh Nguyên/Pv TTXVN tại Hàn Quốc

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, trong năm ngoái, số cuộc kết hôn đa văn hóa tại "xứ sở Kim Chi" là 17.428 cuộc, tăng 25,1% so với năm 2021. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi số liệu này được thu thập vào năm 2008. 

Hôn nhân đa văn hóa là hôn nhân trong đó chồng/vợ là người nước ngoài hoặc người nhập tịch và hôn nhân trong đó cả vợ và chồng đều là người nhập tịch. Mức tăng 2 con số nói trên tại Hàn Quốc được ghi nhận trong thời gian các nước dỡ bỏ cảnh báo đi lại sau đại dịch COVID-19. Trong hai năm 2020 và 2021 đại dịch hoành hoành, số các cuộc hôn nhân đa văn hóa tại nước này đã giảm lần lượt 34,6% và 13,9%. 

Năm ngoái, các cuộc kết hôn đa văn hóa chiếm 9,1% tổng số cuộc hôn nhân tại Hàn Quốc, tăng 1,9%. Trong các cặp đôi đa văn hóa này, các cô dâu là người Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất - 23%, tiếp đến là Trung Quốc (17,8%) và Thái Lan (11,1%). Trong khi đó, chú rể người Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất (8%), tiếp đến là Trung Quốc (6,5%) và Việt Nam (3,4%). Cũng trong năm ngoái, số vụ ly hôn của các gia đình đa văn hóa giảm 6,8% xuống 7.853 vụ.

Thúc Anh (TTXVN)
Áo dài Việt Nam khoe sắc tại Lễ hội đa văn hóa Canberra
Áo dài Việt Nam khoe sắc tại Lễ hội đa văn hóa Canberra

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 18/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã cùng Đại sứ quán các nước ASEAN tại Canberra tổ chức hoạt động mang tên “Làng ASEAN” trong khuôn khổ Lễ hội đa văn hóa Canberra lần thứ 25 diễn ra tại thành phố này. Đây là lần thứ 5 cả 10 quốc gia ASEAN cùng phối hợp quảng bá tới công chúng Australia về đất nước, con người, văn hóa và ẩm thực truyền thống của mỗi nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN