Su-27 đuổi tiêm kích NATO áp sát phi cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Quân đội Nga đã xua đuổi tiêm kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trên vùng trời Biển Baltic.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong đoạn video về cuộc chạm trán giữa Su-27 và tiêm kích NATO. Ảnh: Sputnik

Hãng Sputnik (Nga) ngày 13/8 đưa tin tiêm kích F-18 Hornet của NATO đã tiếp cận phi cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khi bay qua vùng trung lập tại Biển Baltic. Tuy nhiên, hai chiếc Su-27 tháp tùng phi cơ chở ông Shoigu đã ra mặt đuổi tiêm kích NATO.

Dưới đây là đoạn video được quay từ trong máy bay chở Bộ trưởng Shoigu (nguồn: Sputnik):

Khi xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Shoigu đang trên hành trình từ Kaliningrad tới Moskva. Ông Shoigu có lịch trình đến Kaliningrad để theo dõi cuộc thi thuộc Army Games-2019 với quân đội của hơn 20 quốc gia tham dự.

Đoạn video quay từ trong máy bay chở Bộ trưởng Shoigu cho thấy chiếc F-18 của NATO bay song song. Sau khi Su-27 can thiệp, chiến đấu cơ NATO đã đổi hướng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Sân bay Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) lại đóng cửa một phần vì biểu tình
Sân bay Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) lại đóng cửa một phần vì biểu tình

Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn thông báo mới nhất từ Cơ quan quản lý Sân bay Hong Kong (Trung Quốc) cho biết mọi chuyến bay khởi hành từ Hong Kong trong ngày 13/8 sẽ bị hủy bỏ, trong ngày thứ 2 liên tiếp vì cuộc biểu tình trái phép đang diễn ra tại Sân bay Quốc tế Hong Kong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN