Sự cố ngoại giao trong quan hệ Pháp - Israel

Ngày 30/10, Chủ tịch Quốc hội Israel Yuli Edelstein tuyên bố, Tổng thống Pháp Francois Hollande không được chào đón tại cơ quan lập pháp nước này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande không được quốc hội Israel hoan nghênh. Ảnh: Reuters


Lý do là vì người đứng đầu điện Elysee quyết định sẽ phát biểu tại một trường đại học ở Israel, chứ không phải là tại Quốc hội trước các nghị sĩ trong chuyến thăm chính thức của ông Hollande tới Israel sau 3 tuần nữa.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Edelstein bày tỏ: Những người không tôn trọng Knesset (Quốc hội Israel) thì cũng sẽ không được Knesset tôn trọng. Các nhà lãnh đạo quốc tế không thể xem thường và bỏ qua Knesset - Quốc hội của Nhà nước Israel do dân bầu ra.

Ông Edelstein nhấn mạnh: “Là chủ tịch Quốc hội, tôi quyết tâm bảo vệ phẩm giá của đất nước chúng ta và những người đại diện - các nghị sĩ. Tôi sẽ không cho phép nền dân chủ Israel bị làm nhục và bị chà đạp”.

Trước đây, các Tổng thống Pháp như Nicolas Sarkozy và Jacques Chirac luôn lựa chọn phát biểu tại Quốc hội Israel trong các chuyến thăm chính thức đến Tel Aviv. Ông Francois Hollande cũng dự tính làm vậy, nhưng lại thay đổi quyết định vào phút chót.

Giải thích lý do cho việc từ chối có cuộc gặp với Tổng thống Hollande, ông Edelstein chỉ nói ngắn gọn: “Quốc hội Israel còn có 119 nghị sĩ cơ mà. Nếu ông Hollande chọn phát biểu trước các sinh viên, thử tưởng tượng xem các nghị sĩ nghĩ gì về tôi, khi ông ta đến và gặp tôi, rồi lại còn chụp ảnh cùng nhau nữa. Có quá nhiều các sự kiện tại các trường đại học. Tôi chắc rằng quan chức Pháp quá bận đến nỗi không kịp sắp xếp thời gian để hiện diện tại Quốc hội”.

Chủ tịch Edelstein còn tuyên bố, tân đại sứ Pháp Patrick Maisonnave, cũng như bộ trưởng, quan chức cấp cao của Pháp sẽ không được mời tham dự các nghi lễ, sự kiện chính thức do Quốc hội Israel tổ chức.

Trong quá khứ, Tổng thống Mỹ Barack Obama khi thăm Israel cũng quyết định có bài nói chuyện với các sinh viên nước này, thay vì phát biểu trước Quốc hội. Ông Edelstein cho biết cá nhân ông cũng thất vọng trước việc này, nhưng có thể chấp nhận được. Vì chuyến thăm của ông Obama diễn ra chỉ ít ngày sau khi chính phủ mới tại Israel được thành lập, còn Quốc hội lúc đó vẫn trong tình cảnh hỗn loạn, thiếu thống nhất.

Nữ phát ngôn viên Đại sứ quán Pháp tại Israel bày tỏ sự “ngạc nhiên” trước các tuyên bố của ông Edelstein vì rằng lịch trình của Tổng thống Hollande chưa được chốt. Bà này nói: “Không cần phải phản ứng như vậy. Tổng thống muốn thể hiện sự quan tâm của ông tới nền dân chủ Israel, các nghị sĩ và muốn hiện diện tại Knesset. Chúng tôi đang phối hợp với Knesset để định ra khoảng thời gian tốt nhất cho Tổng thống Hollande đến. Chúng tôi đang thảo luận các lựa chọn và cố tìm ra cách thức hợp lý nhất”.


HT (JPost)

Thất thố ngoại giao hiếm có giữa Trung Quốc và Philippines
Thất thố ngoại giao hiếm có giữa Trung Quốc và Philippines

Chính phủ Philippines cho biết, Trung Quốc đã rút lại lời mời Tổng thống Benigno Aquino tham dự hội chợ tại Nam Ninh, một hành động được xem là một thất thố về ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN