Stop AAPI Hate: Tội ác thù hận người gốc Á tại Mỹ tăng hơn gấp 2 lần so với năm ngoái

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 6/5, "Stop AAPI Hate" - một liên minh quốc gia nhằm giải quyết sự phân biệt đối xử chống lại người Mỹ gốc Á, cho biết số lượng các tội ác chống lại sự hận thù được báo cáo đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm. (AAPI là viết tắt của người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương).

Chú thích ảnh
Người dân tham gia tuần hành phản đối bạo lực nhằm vào người gốc Á tại New York, Mỹ, ngày 27/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021, Stop AAPI Hate cho biết có sự gia tăng đáng kể các trường hợp được báo cáo, tăng từ 3.795 lên 6.603. Nhóm này cũng cho biết, mức tăng 54% hàng năm về số vụ, 4.193 vụ xảy ra vào năm 2020 và 2.410 vụ thù hận xảy ra vào năm 2021, cho thấy sự cấp thiết phải nâng cao nhận thức về làn sóng tội phạm thù hận đang diễn ra ở Mỹ. 

Đáng chú ý, những người được xác định là người Trung Quốc là nạn nhân trong khoảng 44% các vụ thù hận. Trong khi đó, người Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam lần lượt chiếm khoảng 17, 9 và 8%. Một trong những vụ tấn công nổi tiếng nhất nhằm vào người Mỹ gốc Á đã diễn ra vào đầu năm 2021 tại thành phố Atlanta, thủ phủ tiểu bang Georgia khiến tám người tử vong trong một vụ xả súng vào ngày 16/3/2021.

Gần đây, "Quỹ người Mỹ gốc Á" đã được thành lập để thúc đẩy các nỗ lực vận động, bao gồm một chương trình truyền hình đặc biệt “See Us Unite for Change - Quỹ người Mỹ gốc Á phục vụ Cộng đồng AAPI” với sự tham gia của các ca sĩ, nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí như Jhené Aiko, Saweetie. Chương trình trên dự kiến được phát sóng vào ngày 21/5 trên một số kênh của Viacom như MTV, BET, VH1, Comedy Central và cả trên Facebook Watch.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Giới chức New York tăng cường nỗ lực chống bạo lực kỳ thị người gốc Á
Giới chức New York tăng cường nỗ lực chống bạo lực kỳ thị người gốc Á

Theo phóng viên TTXVN tại New York, cảnh sát đặc nhiệm chống tội ác thù địch (phân biệt chủng tộc) của New York (Mỹ) đang truy tìm người phụ nữ da màu tấn công bằng búa hai phụ nữ gốc Á vào tối 3/5, ngay tại một khu vực trung tâm thành phố thuộc quận Manhattan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN