Sống chung với nắng nóng, Tây Ban Nha dựng mạng lưới trú ẩn cho người dân

Tây Ban Nha trải qua mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận vào năm 2025. Trước khi mùa Hè 2026 tới gần, chính phủ Tây Ban Nha thông báo sẽ thiết lập một mạng lưới “trú ẩn khí hậu” trên toàn quốc trong bối cảnh các đợt nắng nóng ngột ngạt đã trở thành bình thường mới.

Mạng lưới "trú ẩn khí hậu" quốc gia

Chú thích ảnh
Người dân chống chọi với thời tiết nắng nóng gay gắt tại Seville, Tây Ban Nha năm 2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Euronews, mạng lưới “trú ẩn khí hậu” gồm nhiều tòa nhà công cộng được mở cửa để người dân tạm tránh nóng trong các đợt nắng nóng cực đoan của những tháng Hè.

Tại một hội nghị diễn ra ngày 17/12, Thủ tướng Pedro Sanchez đã trình bày chi tiết kế hoạch của Tây Ban Nha nhằm ứng phó với mức độ ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, thông qua 80 sáng kiến cụ thể.

Các biện pháp này tập trung vào những vấn đề như lũ lụt, cháy rừng, thông tin sai lệch về biến đổi khí hậu, cũng như tình trạng nhiệt độ gia tăng.

Thủ tướng Sanchez đánh giá: “Những đợt hạn hán và nắng nóng tàn khốc không còn là hiện tượng hiếm gặp. Có những mùa Hè, chúng ta không phải đối mặt với các đợt nắng nóng đứt quãng, mà là đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8. Điều đó đã trở thành bình thường mới”.

Năm 2025, Tây Ban Nha trải qua mùa Hè nóng nhất trong lịch sử. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia (AEMET), đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày trong tháng 8 đã khiến nhiệt độ thậm chí chạm ngưỡng 45°C. Nhiệt độ trung bình ở Tây Ban Nha đã tăng 1,69°C trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 2024, dẫn đến các đợt nắng nóng trên mức bình thường xảy ra thường xuyên hơn. Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự gia tăng nhiệt độ và tần suất các sự kiện nắng nóng cực đoan.

Các điểm “trú ẩn khí hậu” mới sẽ tạo không gian giúp người dân trên khắp Tây Ban Nha tránh nóng vào mùa Hè tới. Những không gian này đặc biệt quan trọng tại các đô thị.

Nhà khoa học dữ liệu Manuel Banza chia sẻ với Euronews: “Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị trong các đợt nắng nóng và thường xảy ra ở thành phố. Nguyên nhân là do các đô thị được xây dựng dày đặc, với nhiều bề mặt nhựa đường hấp thụ nhiệt từ Mặt Trời. Vì vậy, đến cuối ngày, khoảng 6–7 giờ tối, dù đã không còn nắng, nhiệt độ vẫn có thể rất cao do mặt đất đã tích tụ nhiệt”.

Sống chung với nắng nóng

Chú thích ảnh
Một người đàn ông uống nước giải nhiệt dưới trời nắng nóng tại Ronda, Tây Ban Nha tháng 7/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh chính phủ sẽ phân bổ ngân sách cho những khu vực “cần được hỗ trợ nhất, nơi nắng nóng tác động nặng nề nhất đến người dân”.

Bên cạnh đó, mạng lưới “trú ẩn khí hậu” sẽ được xây dựng trên cơ sở các chương trình mà chính quyền địa phương đã triển khai trước đó. Tại thủ phủ Barcelona của vùng Catalonia, hiện đã có khoảng 400 điểm “trú ẩn khí hậu” được bố trí tại các công trình công cộng như thư viện, bảo tàng, trung tâm thể thao và trung tâm mua sắm.

Những không gian này đều được trang bị điều hòa, chỗ ngồi và nước uống miễn phí, đóng vai trò là nơi tránh nóng cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ sơ sinh, người có vấn đề sức khỏe và người không có đủ điều kiện tại nhà để chống chọi với nhiệt độ cao.

Tại Tây Ban Nha, hơn 21.700 người đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn 2015–2023, phần lớn là những người trên 65 tuổi.

Theo ước tính của Bộ Y tế Tây Ban Nha, riêng trong mùa Hè năm nay, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng đã vượt 3.800 trường hợp, tăng 88% so với năm 2024.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Biến đổi khí hậu: Số ca tử vong do nắng nóng tại châu Âu tăng cao
Biến đổi khí hậu: Số ca tử vong do nắng nóng tại châu Âu tăng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, một nghiên cứu mới do Viện Y tế Toàn cầu Barcelona (ISGlobal) thực hiện cho thấy châu Âu đã ghi nhận 181.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong 3 mùa Hè vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN