Sôi nổi khởi động Năm Đoàn kết, Hữu nghị Lào-Việt Nam

Để “Năm Đoàn kết, Hữu nghị Lào - Việt Nam 2012” đạt kết quả được như mong đợi, vừa qua Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã kêu gọi các tổ chức đảng, các tổ chức nhà nước và nhân dân trong cả nước góp phần tích cực vào việc chuẩn bị chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Năm nay, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tiến hành như trao đổi các đoàn ở các cấp, mít tinh trọng thể ở hai thủ đô của hai nước, trao đổi điện mừng của lãnh đạo hai nước, hoạt động văn hóa nghệ thuật và thể thao, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại Nam Lào.

Những hoạt động kỷ niệm lần này là dịp để Lào bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ, ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước của nhân dân các dân tộc Lào trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Báo chí Lào hàng ngày đều đăng tin về quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Riêng báo “Lào phát triển” của Hội Nhà báo và báo “Đất nước Lào” của Thông tấn xã Lào (KPL) có chuyên mục riêng ra hàng ngày viết về quan hệ hai nước, giới thiệu về Việt Nam, giúp bạn đọc hiểu hơn về quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước do Chủ tịch Hồ chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihan xây dựng và các thế hệ lãnh đạo của hai nước dày công vun đắp, để giáo dục rộng rãi trong quần chúng nhân dân Lào, từ thế hệ trẻ đến nhân dân các vùng xa xôi hẻo lánh về ý nghĩa quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Khánh thành Nhà máy Chế biến mủ cao su 27/2 tại tỉnh Champasack, Công trình mở đầu cho Năm Đoàn kết, Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Ông Vilayvong Butdakham, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam cho biết, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ III; phối hợp xuất bản Đặc san Hữu nghị Việt Nam - Lào mang tên “Việt-Lào trong trái tim tôi” cùng nhiều biện pháp thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào (18/7/1977-18/7/2012)

Hội Nhà văn Lào đã làm việc cụ thể với Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế do Chủ tịch Đặng Mậu Tựu dẫn đầu đang ở thăm và đi thực tế sáng tác tại Lào, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền phuc vụ Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào. Cảm động nhất trong đợt sáng tác lần này là văn nghệ sĩ hai nước phối hợp tìm lại những người đồng đội năm xưa để giới thiệu mối tình Lào - Việt với bạn đọc…

Từ nay đến cuối năm 2012 chắc chắn sẽ diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn tại Lào, nhưng dư luận Lào đặc biệt ấn tượng, khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chính thức công bố, khởi động Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam-Lào vào ngày 9/2/2012 tại Viêng Chăn nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào vừa qua của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Nhân dịp này, hai bên đã tổ chức khởi công hoặc khánh thành một loạt công trình có nghĩa như, khởi công xây dựng trụ sở Tổng hội người Việt Nam, Khai trương chi nhánh Ngân hàng VietinBank tại Lào, khánh thành Nhà máy Chế biến mủ cao su 27/2 tại tỉnh Champasack, khánh thành Đài chuyển tiếp phát thanh- phát hình Paksong; động thổ xây dựng sân bay quốc tế Attapeu do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giúp đầu tư xây dựng và Tọa đàm xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại các tỉnh Trung và Nam Lào…

Người dân Lào tin tưởng Năm Đoàn kết, Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ thành công như mong đợi, làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, đồng chí anh em giữa hai nước.

Bài và ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN