Gia đình Bibas gồm cha Yarden, mẹ Shiri, bé Kfir (trái) và Ariel (phải). Ảnh: Dailymail
Theo trang Dailymail ngày 18/2, Kfir mới 9 tháng tuổi khi bị các tay súng Hamas bắt cóc vào ngày 7/10/2023. Cậu bé bị bắt cùng mẹ là Shiri, cha là Yarden và anh trai Ariel khi đó 4 tuổi.
Một đoạn video về vụ bắt cóc cho thấy Shiri quấn hai con trai trong chăn và bị những người có vũ trang đưa đi.
Yarden Bibas đã được thả trong tháng này, nhưng vợ và hai con của anh thì không. Hamas từng tuyên bố vào cuối năm 2023 rằng Shiri và các con đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel. Tuy nhiên, gia đình cho biết họ chưa nhận được xác nhận chính thức nào về cái chết của họ.
Gia đình của Shiri ra tuyên bố: “Chúng tôi rơi vào cảnh hoang mang sau thông báo của người phát ngôn Hamas về kế hoạch trao trả thi thể của Shiri, Ariel và Kfir vào ngày 20/2 này”. Họ nhấn mạnh rằng họ chưa nhận được xác nhận chính thức nào về vấn đề này.
Chính phủ Israel bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng của Shiri và các con, nhưng chưa xác nhận họ đã tử vong. Gia đình Bibas đã trở thành biểu tượng của nỗi đau khổ mà Israel phải chịu trong cuộc chiến với Hamas.
Lãnh đạo Hamas, ông Khalil al-Hayya, trong một tuyên bố ghi hình trước vào ngày 18/2, thông báo thi thể của bốn con tin sẽ được trao trả vào ngày 20/2 và sáu con tin còn sống sẽ được thả vào ngày 22/2. Ông không nói chi tiết ngoài việc khẳng định ba mẹ con Bibas nằm trong số bốn thi thể được trao trả.
Theo Diễn đàn Con tin và Gia đình Người mất tích, sáu con tin còn sống là những con tin cuối cùng được phóng thích trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn tại Gaza.
Việc phóng thích con tin diễn ra theo thỏa thuận trao đổi với hàng trăm tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Israel và Hamas vẫn chưa đàm phán về giai đoạn thứ hai đầy thách thức hơn, trong đó nhóm vũ trang này sẽ thả thêm hàng chục con tin để đổi lấy một lệnh ngừng bắn lâu dài và việc Israel rút quân.
Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận rằng một thỏa thuận với Hamas đã đạt được tại Cairo ngày 18/2 để thúc đẩy thả con tin Israel vào cuối tuần, nhưng không công bố danh tính cụ thể.
Một quan chức Israel nói rằng các con tin thiệt mạng sẽ được nhận dạng tại Israel rồi danh tính của họ sẽ được công bố.
Hiện chưa rõ lý do Hamas thay đổi kế hoạch liên quan con tin.
Theo một quan chức Israel giấu tên, ông Netanyahu đã đồng ý cho phép đưa các nhà di động và thiết bị xây dựng vốn được yêu cầu từ lâu vào Gaza như một phần của nỗ lực đẩy nhanh việc thả con tin.
Tuần trước, Hamas cảnh báo trì hoãn thả con tin, viện dẫn lý do Israel từ chối cho phép đưa nhà di động và thiết bị hạng nặng vào Gaza, đồng thời cáo buộc Israel có một số vi phạm khác đối với thỏa thuận ngừng bắn.
Trong khi đó, ngày 18/2, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thông báo rằng nước này sẽ bắt đầu đàm phán vào tuần này về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Ngoài ra, Ngoại trưởng Saar cũng nhấn mạnh Israel yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza và khẳng định sẽ không chấp nhận hiện diện của Hamas hay bất kỳ nhóm vũ trang nào khác trên lãnh thổ Palestine.
Giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn nhằm đảm bảo phóng thích tất cả các con tin đang bị Hamas giam giữ và hướng đến một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Các cuộc đàm phán ban đầu dự kiến sẽ được khởi động từ ngày 3/2 nhưng đã bị trì hoãn.
Cùng ngày, Qatar, một trong những quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Israel - Hamas, đã nhấn mạnh rằng tương lai của Gaza phải do chính người Palestine quyết định, chứ không phải là các lực lượng bên ngoài. Phát biểu họp báo tại Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari, cho rằng đây là vấn đề của người Palestine sau khi Israel khẳng định mục tiêu loại bỏ Hamas và Mỹ đề xuất tiếp quản Gaza.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã đề xuất kế hoạch tiếp quản và tái thiết Dải Gaza, đồng thời tái định cư người Palestine tại các nước khác. Ngày 17/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz thông báo thành lập một bộ phận mới trong cơ quan này có nhiệm vụ hỗ trợ người Palestine tự nguyện rời khỏi Dải Gaza. Bộ phận này sẽ bao gồm đại diện từ nhiều bộ ngành và cơ quan quốc phòng. Theo đó, kế hoạch trên cho phép mọi cư dân Gaza muốn di cư đến quốc gia thứ ba nhận được hỗ trợ bao gồm các thỏa thuận khởi hành đặc biệt qua đường biển, đường hàng không và đường bộ, cùng nhiều hình thức khác.