Số người chết trong vụ tai nạn tàu hoả tại Ba Lan lên 15 người

Số người thiệt mạng trong vụ hai tàu hoả đâm nhau tại Szczekociny, miền nam Ba Lan đã tăng lên 15 người trong khi các nỗ lực cứu hộ đang được tích cực tiến hành.

Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Ba Lan trong hơn hai thập kỷ qua. Ảnh AFP/TTXVN.


Phát ngôn viên lực lượng cứu hoả Pawel Fratczak cho biết, họ đã tìm được 15 nạn nhân thiệt mạng nhưng vẫn chưa thể đưa được thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài.

Tai nạn xảy ra vào rạng sáng 4/3 (giờ Việt Nam) tại thị trấn Szczekociny khi một tàu hoả trên đường đi Vácxava đâm vào một tàu khác đang hướng về phía Krakow. Hai con tàu chạy ngược chiều nhau trên cùng đường ray và đã đâm trực diện. Ngoài số người chết, khoảng 60 người đã bị thương, trong đó khoảng một nửa bị thương nặng.

Một quan chức công ty xe lửa quốc doanh PKP cho biết, đoàn tàu đi từ Vácxava về hướng Krakow ở phía nam đã đi nhầm đường ray, trong khi đoàn tàu đi từ thành phố Przemysl tới Vácxava thì đang đi đúng đường dành cho mình. Hiện chưa rõ nguyên nhân đoàn tàu đi về hướng nam lại nhầm đường ray, tuy nhiên tại khu vực xảy ra tai nạn, người ta đang tiến hành công việc bảo dưỡng.

Khoảng 450 lính cứu hoả và 100 cảnh sát đã tham gia các nỗ lực cứu hộ tại hiện trường. Đây được xem là thảm kịch đường sắt tồi tệ nhất tại Ba Lan kể từ năm 1990, khi hai con tàu đâm nhau tại Ursus, ngoại ô Vácxava, làm 16 người thiệt mạng.

Tai nạn đường sắt đẫm máu nhất tại nước này xảy ra năm 1980 tại Otoczyn, làm 67 người chết và 62 người bị thương khi một tàu khách đâm vào một tàu chở hàng.


T.H

Hai tầu hỏa đâm nhau tại Ba Lan, gần 70 người thương vong
Hai tầu hỏa đâm nhau tại Ba Lan, gần 70 người thương vong

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương rạng sáng 4/3 (giờ Việt Nam) khi một tầu hỏa trên đường đi thủ đô Vácxava đâm vào một tầu khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN