Số người chết do lở tuyết ở Afghanistan tăng lên hơn 250 người

Ngày 28/2, Phó Giám đốc Cơ quan Kiểm soát Thảm họa tự nhiên Afghanistan (NDMA) Mohammad Aslam Sahyas thông báo số người thiệt mạng trong các vụ lở tuyết trên khắp nước này 5 ngày qua đã tăng lên hơn 250 người.

Theo ông Sahyas, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tại tỉnh Panjshir, miền Đông Afghanistan, nơi các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành kể từ sáng 25/2. Ông Sahyas cho biết "hiện chưa rõ số người mất tích và còn đang mắc kẹt. Tuyết rơi dày và giao thông tắc nghẽn tại tỉnh Panjshir khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng".

Khắc phục hậu quả vụ lở tuyết tại quận Dara Keraman, tỉnh Panjshir ngày 26/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng cứu hộ đã sử dụng trực thăng để chuyển thực phẩm và các hàng cứu trợ khác cho gần 2.000 hộ gia đình tại nhiều khu vực ở Panjshir, nơi máy móc hạng nặng đã được sử dụng để mở lại các con đường ở những ngôi làng và quận trên cao. Ông Sahyas nhận định con số thương vong có thể còn tăng. Chính phủ Afghanistan đã thông báo quốc tang ba ngày từ ngày 28/2 để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ lở tuyết.

Trong khi đó, tại thủ đô Kabul, tình trạng mất điện vẫn diễn ra 7-15 giờ/ngày do nhiều nhà máy năng lượng bị phá hủy hoặc hư hại do tuyết lở tại tỉnh Parwan. Những tuần qua, nhiều khu vực ở Afghanistan đã phải chứng kiến cảnh tuyết rơi dày đặc, làm ảnh hưởng tới một số tuyến đường chính và các đường đèo.



TTXVN/Tin tức
Tuyết lở vùi chết 124 người Afghanistan
Tuyết lở vùi chết 124 người Afghanistan

Ít nhất 124 người đã thiệt mạng do lở tuyết tại khu vực Đông Bắc Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN