Người di cư được đưa tới bờ biển ở Dungeness, Đông Nam Anh, sau khi được giải cứu trên biển. Ảnh: Getty Images/ TTXVN
Bên cạnh việc tổng số người di cư bất hợp pháp tăng, số người bị nhồi nhét trên những chiếc thuyền nhỏ cũng đã tăng mạnh trong bối cảnh Chính phủ Anh đang đẩy mạnh việc ngăn chặn các chuyến vượt eo biển Manche đầy nguy hiểm.
Trong năm 2022, Anh đã tiếp nhận số lượng người di cư kỷ lục 45.774 người trên hơn 1.100 chiếc thuyền nhỏ, tương đương 41 người trên mỗi chiếc thuyền. Tuy nhiên, trong năm 2024, mặc dù số thuyền nhỏ đến Anh chỉ là 695 chiếc, nhưng chúng lại mang theo 36.816 người di cư, hay khoảng 53 người trên mỗi chiếc thuyền.
Thực tế này cho thấy trong bối cảnh Chính phủ Anh và các nước châu Âu ngày càng siết chặt vấn đề nhập cư, những kẻ buôn người đang tìm cách nhồi nhét số lượng người di cư trên mỗi chuyến vượt biển càng nhiều càng tốt, trong khi đó người nhập cư cũng ngày càng mạo hiểm tính mạng của mình để đi tìm "vùng đất hứa".
Số liệu mới nhất cũng cho thấy, người di cư từ Yemen đến Anh có mức tăng lớn nhất, với 1.280 người, tăng gấp 14 lần so với năm 2023. Trong khi đó, về số lượng, trong năm thứ hai liên tiếp, người di cư Afghanistan đến Anh chiếm số lượng đông nhất, với 5.919 người. Nhóm người di cư bằng thuyền nhỏ đến Anh nhiều thứ hai là người Syria, với 4.630 người, tăng gấp hai lần so với năm 2023.
Thông tin cập nhật về người di cư đến Anh cho thấy kế hoạch ngăn chặn di cư bất hợp pháp của nước này đang cho kết quả trái người so với các đối tác châu Âu.
Theo dữ liệu được Cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex) công bố vào đầu năm 2025, dòng người di cư theo các tuyến đường Địa Trung Hải và Balkan đã giảm mạnh trong năm ngoái. Trong đó, đối với tuyến đường Địa Trung Hải, nơi dòng người di cư xuất phát từ các địa điểm trên bờ biển của Tunisia và Libya để đến Italy, Hy Lạp hoặc Malta, đã giảm 59%. Đối với tuyến đường Balkan, số lượng người di cư vào EU thậm chí còn giảm mạnh hơn, với mức giảm 78%.