Số hộ gia đình độc thân tại Hàn Quốc tăng cao kỷ lục

Ngày 28/7, Bộ Thống kê và Dữ liệu Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy số hộ gia đình độc thân tại nước này đã tăng lên mức kỷ lục trong năm 2025, phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong xu hướng sống của người dân nước này.

Chú thích ảnh
Cảnh nhộn nhịp tại khu mua sắm Myeongdong ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo bộ trên, trong năm ngoái nước này có tổng số 23,25 triệu hộ gia đình, tăng 250.000 hộ (tương đương 1,1%) so với năm trước đó. Trong số đó, số hộ gia đình độc thân chiếm tỷ lệ cao kỷ lục kaf 36,6%. Số liệu cũng cho thấy số hộ gia đình gồm 2 người chiếm 29,4%, trong khi số hộ gia đình 3 hoặc 4 người lần lượt chiếm 18,8% và 12,1%.

Cũng trong năm 2025, số lượng thành viên trung bình mỗi hộ gia đình là 2,16, giảm 0,03 so với năm trước đó và giảm 0,18 so với cách đây 5 năm.

Cấu trúc hộ gia đình truyền thống tiếp tục thay đổi trong bối cảnh số lượng hộ gia đình độc thân và số hộ gia đình không có quan hệ huyết thống ngày càng tăng. Tỷ lệ các hộ gia đình độc thân tăng từ 15,5% năm 2000 lên 27,2% năm 2015 và tiếp tục tăng lên 36,6% sau 10 năm. Tỷ lệ các hộ gia đình không phải người thân, chẳng hạn như bạn bè và các cặp đôi chưa kết hôn sống chung, tăng từ mức 1,2% năm 2010 lên 2,6% năm 2024 và 2,7% năm 2025.

Tổng số người ở Hàn Quốc trong năm ngoái tăng 0,02% lên 51,82 triệu người, chủ yếu do tăng người nước ngoài đến sinh sống. Số công dân Hàn Quốc trong năm ngoái giảm 0,1% xuống 49,71 triệu người, chiếm 95,9% tổng dân số; trong khi số lượng cư dân nước ngoài tăng 3,2% lên 2,11 triệu người.

Dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 giảm từ 36,26 triệu người năm 2024 xuống 35,87 triệu người năm 2025, trong khi dân số từ 0-14 tuổi giảm từ 5,42 triệu người xuống 5,22 triệu người trong cùng thời gian. Trong khi đó, người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên tăng từ 10,12 triệu người năm 2024 lên 10,72 triệu người trong năm ngoái. Tỷ lệ người cao tuổi chiếm 20,7% tổng dân số Hàn Quốc, khiến nước này ngày càng trở nên già hóa.

Trần Quyên (TTXVN)
Người tiêu dùng Trung Quốc thờ ơ với 'Ngày Độc thân' giữa lo ngại kinh tế
Người tiêu dùng Trung Quốc thờ ơ với 'Ngày Độc thân' giữa lo ngại kinh tế

Lễ hội mua sắm “Ngày Độc thân” (Singles Day) 11/11 - từng là biểu tượng cho sức mua bùng nổ của người tiêu dùng Trung Quốc - đang dần mất đi sức hút khi người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế ảm đạm và các chương trình khuyến mại ngày càng phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN