Số ca tử vong do COVID-19 ở Iran tiếp tục tăng mạnh, lên 2.898 người

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 31/3, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 2.898 người, sau khi có thêm 141 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở quốc gia Trung Đông này hiện là 44.606.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Jahanpur nêu rõ: "Trong vòng 24 giờ qua, có 3.111 ca mắc COVID-19 mới ở Iran. Đáng tiếc là 3.703 ca nhiễm hiện trong tình trạng nguy kịch".

Bộ Ngoại giao Đức ngày 31/3 thông báo các nước châu Âu đã chuyển những trang thiết bị y tế tới Iran - vụ giao dịch đầu tiên theo cơ chế INSTEX, vốn được lập ra để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Tehran.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ: "Pháp, Đức và Vương quốc Anh xác nhận INSTEX đã thực hiện thành công giao dịch đầu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất các trang thiết bị y tế từ châu Âu sang Iran. Những hàng hóa này hiện đang ở Iran".

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo trong ngày 31/3 đã ghi nhận thêm 78 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng kỷ lục trong một ngày kể từ trước tới nay. Theo đó, Tokyo tiếp tục dẫn đầu trên toàn quốc về số lượng người nhiễm bệnh với 521 người.

Tính đến chiều 31/3, số ca nhiễm bệnh tại Nhật Bản đã tăng lên 2.093 người, trong đó có 59 ca tử vong. Cả hai số liệu này đều không bao gồm những trường hợp trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly hồi tháng trước. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu mới nhất trong ngày 31/3 từ Bộ Y tế Indonesia, nước này đã xác nhận 114 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 1.528 người. Ngoài ra, thêm 14 ca tử vong, đưa tổng số người chết vì COVID-19 lên 136 trường hợp. 

Bộ Y tế Philipines ngày 31/3 thông báo thêm 10 ca tử vong do COVID-19, mức tăng cao nhất tính trong một ngày ở nước này. Hiện tổng số ca tử vong tăng lên 88 người. Số ca mắc mới tăng 538 trường hợp, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 2.084 người. 

Israel cũng xác nhận tổng số ca tử vong tại nước này tăng lên 18 người sau khi xác nhận thêm 2 ca tử vong trong ngày 31/3. Cả 2 trường hợp đều ở độ tuổi 49-50. Hiện số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Israel đã tăng lên 4.831 người. 

Ngoài ra, các nước Kuwait, Cameroon và Nigeria đều thông báo có thêm các ca nhiễm mới. Trong khi đó, Lào không ghi nhận thêm ca nhiễm bệnh mới nào trong ngày 31/3. Hiện tại Lào có 9 trường hợp mắc COVID-19.

Trần Quyên - Bùi Hà (TTXVN)
Lo ngại hệ quả kinh tế, Nhật Bản chưa ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19
Lo ngại hệ quả kinh tế, Nhật Bản chưa ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19

Quan chức Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng bác bỏ tin đồn quốc gia sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), trong bối cảnh lo ngại động thái này sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia vốn dĩ vừa bị giáng một đòn đau vì hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN