Số ca sốt tại Triều Tiên tiếp tục xuống dưới 100.000 ca/ngày

Ngày 2/6, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 96.000 ca sốt. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, số ca sốt theo ngày tại nước này giảm dưới mức 100.000 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phun khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 tại một cửa hàng ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 27/9/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

KCNA dẫn số liệu từ Trung tâm ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp quốc gia cho biết trong vòng 24 giờ (tính tới 18h ngày 1/6), nước này ghi nhận hơn 96.610 ca sốt.

Số liệu thống kê từ cuối tháng 4 tới 18h ngày 1/6 cho thấy tổng số ca sốt tại Triều Tiên là 3,83 triệu ca, trong đó hơn 3,66 triệu ca đã hồi phục và còn ít nhất 165.390 người đang được điều trị. Số ca sốt theo ngày tại nước này đang trong chiều hướng thuyên giảm kể từ mức đỉnh 392.920 ca ghi nhận ngày 15/5.

Ngày 12/5 vừa qua, Triều Tiên đã thông báo trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 ở nước này.

Minh Châu (TTXVN)
Nhật Bản nỗ lực cân bằng giữa phòng dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế-xã hội
Nhật Bản nỗ lực cân bằng giữa phòng dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế-xã hội

Các chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho rằng, số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc đang có xu hướng giảm dần nhưng vẫn ở mức cao so với đỉnh điểm vào mùa Hè năm 2021, đồng thời kêu gọi người dân cần thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN