Số ca mắc mới COVID-19 ở CH Séc tăng đột biến

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Bộ Y tế Séc cho biết, trong ngày 18/6, số ca mắc COVID-19 ở nước này đã tăng tới 118 người, mức tăng cao nhất sau gần 2 tháng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở thủ đô Prague, CH Séc ngày 18/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 18/6, các phòng thí nghiệm của CH Séc đã thực hiện 4.039 xét nghiệm và xác định tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng là 2,92%. 

Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtěch cho biết số ca mắc mới chủ yếu ở vùng Frýdek-Místek và Karviná thuộc vùng Moravia-Silesia, Đông Bắc nước này. Do đó, việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ ngày 15/6 sẽ không áp dụng tại các khu vực này.

Trong khi đó, Hiệp hội Các bác sĩ đa khoa của Séc cho biết các bác sĩ đa khoa đang phối hợp cùng bộ y tế chuẩn bị sẵn sàng những hướng dẫn cần thiết cho đợt bùng phát dịch lần thứ hai, cũng như dự trữ sẵn các trang thiết bị bảo hộ y tế chuyên dụng tại các phòng khám.

Từ đầu mùa dịch đến giờ, mỗi bác sĩ trung bình tiếp xúc khám và tư vấn cho trên 50 trường hợp mỗi ngày, trong đó khoảng 8 bệnh nhân trực tiếp tại phòng khám, số còn lại liên hệ qua điện thoại, email.

CH Séc là một trong những nước đi đầu về việc triển khai các biện pháp phòng chống khi bùng phát dịch như đeo khẩu trang, khử trùng tay, dùng găng tay, nilon bọc tay khi mua hàng... vào nửa cuối tháng 5.

Chính phủ Séc quyết định nới lỏng dần các biện pháp phòng dịch và dự kiến từ ngày 1/7 sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang tại phần lớn các khu vực trên toàn lãnh thổ, nhưng vẫn bắt buộc với các hoạt động trong nhà và khi tham gia giao thông công cộng.

Kể từ khi bắt đầu dịch, theo thống kê của Bộ Y tế Séc đến sáng 19/6 (giờ địa phương) đã ghi nhận 10.283 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 334 người tử vong, 7.446 bệnh nhân hồi phục và hiện có 2.503 bệnh nhân đang điều trị.

* Ngày 19/6, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết, từ tuần tới, nước này sẽ cho phép tổ chức trở lại các sự kiện có 1.000 người tham gia. Quyết định được đưa ra sau khi số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày ở nước này đang có chiều hướng giảm.

Theo thông báo, kể từ ngày 22/6, hầu hết các biện pháp được Chính phủ Thụy Sĩ áp đặt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan sẽ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, lệnh cấm tổ chức các sự kiện quy mô lớn sẽ vẫn được duy trì đến cuối tháng Tám tới.

Số liệu thống kê chính thức của Thụy Sĩ cho thấy, đến nay nước này ghi nhận trên 31.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 1.680 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, số ca mắc mới trong những ngày gần đây đã giảm xuống chỉ còn vài chục trường hợp.

Trước tình hình này, chính phủ đã cho phép mở lại trường học, cửa hàng và đường biên giới với các nước láng giềng trong khối tự do đi lại Schengen. Người dân Thụy Sĩ được khuyến cáo tiếp tục duy trì giãn cách xã hội và thường xuyên sát khuẩn tay để phòng dịch. 

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho trẻ nhỏ tại nhà trẻ ở Krakow, Ba Lan ngày 11/5/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: PAP/TTXVN

Cùng ngày, Ba Lan dỡ bỏ hạn chế đối với ngành hàng không dân dụng, theo đó từ ngày 1/7 cho phép các máy bay vận chuyển 100% công suất, không yêu cầu hành khách phải ngồi giãn cách. 

Chính phủ Ba Lan đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19 và từ ngày 13/6 mở cửa trở lại đường biên giới với các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm hiện tại, Ba Lan có 31.316 ca mắc COVID-19 và 15.698 ca tử vong.

Phan An - Hồng Kỳ (TTXVN)
Nhật Bản sẽ nới lỏng các hạn chế đi lại đối với Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam
Nhật Bản sẽ nới lỏng các hạn chế đi lại đối với Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 18/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Nhật Bản đang đàm phán để áp dụng các ngoại lệ đối với người đến từ Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam trong lệnh cấm nhập cảnh áp đặt để ngăn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN