Snowden sẵn sàng làm chứng trước Quốc hội Mỹ

Ngày 1/11, nghị sĩ Đức Hans-Christian Stroebele cho biết cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã nói rằng anh ta sẵn sàng làm chứng trước Quốc hội Mỹ để đưa ra ánh sáng "những vi phạm có thể rất nghiêm trọng".

Trả lời báo giới sau cuộc gặp Snowden tại Moskva (Nga) hôm 31/10, nghị sĩ Stroebele nói: "Theo tôi thấy thì Snowden không chống Mỹ hay là kẻ thù của Mỹ. Ngược lại thì đúng hơn. Anh ta đã luôn nhấn mạnh, kể cả đối với câu hỏi của tôi về khả năng anh sẵn sàng cung cấp thông tin trước Quốc hội Đức tại nước Đức... rằng anh ta sẽ ưu tiên trình bày các bằng chứng trước Quốc hội Mỹ, trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ và giải thích"

Ông Stroebele cho biết thêm Snowden coi thông điệp của mình tại Mỹ không chỉ là đưa ra ánh sáng các diễn biến không được hoan nghênh mà còn cả những vi phạm có thể rất nghiêm trọng và khẳng định bản thân có thể làm được điều đó.

Luật sư của Snowden cùng ngày cho biết Snowden sẵn sàng nói chuyện tại Nga với các công tố viên Đức đang điều tra hành động do thám của Mỹ.


TN(Theo AFP)
Snowden có thể làm chứng cho Đức tại Nga
Snowden có thể làm chứng cho Đức tại Nga

Người làm rò rỉ thông tin Edward Snowden sẽ không thể rời Nga để cung cấp thông tin cho các công tố viên Đức trong vụ điều tra về việc Mỹ do thám, song có thể làm việc này tại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN