Snowden nhận giải thưởng 'Người thổi còi' từ Đức

Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa công bố giải thưởng "Người thổi còi năm 2013" đã thuộc về Edward Snowden.

Giải thưởng "Người thổi còi năm 2013" đã thuộc về Edward Snowden. Ảnh: Internet.


Giải thưởng này, do Hiệp hội các nhà khoa học Đức và Chi nhánh Hội luật sư Quốc tế chống vũ khí hạt nhân của Đức tài trợ, được trao hàng năm, bắt đầu từ năm 1999.

Giải thưởng, kèm theo một khoảng tiền chủ yếu mang tính tượng trưng, có giá trị 3.000 euro, sẽ được chuyển tới Snowden thông qua luật sự hoặc một tổ chức thân thiện với "Người thổi còi".

Trong lúc đó, người được trao giải trên vẫn bị "bó chân" tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moscow từ hôm 23/6 đến nay. Mới đây, Snowden cho biết không loại trừ khả năng xin nhập quốc tịch Nga.


Lê Hoàng (theo R.N)
Người được, kẻ mất trong vụ Snowden
Người được, kẻ mất trong vụ Snowden

Bên được lợi tiếp theo trong vụ Snowden là Nga. Với những bí mật trong bộ nhớ điện tử do Snowden sở hữu, việc Nga có cơ hội bảo vệ và cung cấp nơi trú ẩn cho 'người lộ tin mật" trong hoàn cảnh hiện tại cho thấy Moscow nắm đằng chuôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN