Sinh viên Đức đổ xô vào đại học tư

Ngày càng có nhiều sinh viên Đức lựa chọn các trường cao đẳng và đại học tư thay vì các trường công lập. Con số tham gia các trường tư đã tăng 10% trong năm qua và tăng gấp 6 lần kể từ năm 2001, dù chi phí tại các trường này tăng lên khoảng 10.000 euro cho mỗi học kỳ.
   
Cục Thống kê liên bang Đức cho biết có khoảng 137.800 sinh viên đăng ký tham gia các cơ sở giáo dục sau trung học tư nhân trong khoá mùa Đông 2012/2013, tăng 10% so với năm trước đó và gấp gần 6 lần trong 12 năm qua, từ con số khoảng 24.600 sinh viên đăng ký khoá mùa Đông 2000/2001. Đối với các cơ sở tư, các trường dạy nghề là nơi sinh viên ưa thích nhất, chiếm tới 85% số sinh viên đăng ký, trong đó các ngành như luật, kinh tế và khoa học xã hội là những ngành yêu thích nhất với sinh viên.
   

Trường Đại học tổng hợp Humbolt danh tiếng ở Berlin


Bà Piret Lees thuộc Hiệp hội Trường Đại học tư (VPH) cho biết trong 10 năm qua, uy tín tại các trường tư đã tăng mạnh, số người đăng ký học tại cả trường tư và công đều tăng, song sinh viên vẫn muốn đăng ký tại các trường tư. Có một số lý do giải thích cho xu hướng này, đó là tại các trường tư, các lớp học ít người hơn, giáo viên và sinh viên được giao tiếp với nhau nhiều hơn. Tỷ lệ bỏ lớp ở các trường tư cũng thấp hơn, chỉ khoảng 8% so với 20% tại các trường công lập. Ngoài ra, các trường tư cũng được tiếng hơn về việc hướng nghiệp cho sinh viên.
   
Tại Đức, số sinh viên học trường tư cao nhất là ở Hamburg (22%) và thấp nhất là các bang phía Đông như Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg và Mecklenburg-Vorpommern với chỉ khoảng 1%.


Tin, ảnh: Mạnh Hùng

  

Đức kêu gọi Nga tiếp tục xoa dịu căng thẳng ở Ukraine
Đức kêu gọi Nga tiếp tục xoa dịu căng thẳng ở Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục có những bước đi nhằm làm dịu tình hình ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN