Sinh viên Canada đi máy bay đến trường để đỡ tốn tiền thuê nhà

Tim Chen, sinh viên Đại học British Columbia ở Vancouver (Canada), đã bay gần 2 giờ đồng hồ từ nhà ở Calgary đến trường và lại đi máy bay quay về vì giá nhà thuê gần trường quá cao.

Chú thích ảnh
Tim Chen, sinh viên kinh tế năm cuối tại Đại học British Columbia. Ảnh: CTV-News/YouTube

Vì chỉ có hai buổi học tại trường mỗi tuần, Tim Chen quyết định sử dụng máy bay làm phương tiện di chuyển từ nhà đến trường và gọi đó là "di chuyển siêu tốc", với 7 chuyến bay khứ hồi trong tháng 1 vừa qua.

"Tôi nghĩ, tại sao tôi không ở luôn tại Calgary rồi bay đến Vancouver mỗi khi cần đi học. Chuyến bay kéo dài một giờ cũng giống như đi xe buýt mà thôi", Chen nói với CTV News.

Trước đây, Tim Chen đã thuê một căn nhà ở Vancouver nhưng phải dừng vì giá thuê tăng lên khi anh quay trở lại sau kỳ nghỉ mùa thu năm 2023. Việc phải trả đến 2.500 USD (hơn 61 triệu đồng) để thuê nhà là điều bất khả thi đối với Tim Chen. Trong khi đó, một chuyến bay khứ hồi thẳng từ Calgary đến Vancouver chỉ có giá khoảng 111 USD (khoảng 2,5 triệu đồng).

Tim Chen quyết định tiết kiệm bằng cách đi học bằng máy bay. Cứ sau mỗi ngày có tiết học, Tim Chen lại bắt xe buýt rồi đi đến sân bay.

Calgary cách Vancouver khoảng gần 700km về phía đông, nhưng thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 1 giờ 40 phút nếu đi bằng đường hàng không.

Tim Chen không phải là sinh viên duy nhất tại Đại học British Columbia phải thay đổi khi vẫn còn theo học tại trường. Một số người còn bắt đầu sống nhờ trên xe tải vì không đủ tiền thuê nhà.

Xelian Louw, một sinh viên từng trả lời phỏng vấn của CTV News vào tháng 10/2022 cho biết: "Đây là lựa chọn khả thi về mặt tài chính duy nhất vì tôi không thể tự mình mua được một căn hộ dành cho người độc thân".

Theo US News, Đại học British Columbia có 58.590 sinh viên theo học và vấn đề nhà ở sẽ được đảm bảo cho sinh viên năm nhất, đồng thời họ cũng sắp xếp sẵn nhà ở cho sinh viên đại học và sau đại học sắp trở lại trường.

Gần đây, một nhà báo của tờ Wall Street Journal cũng cho biết đã đi làm hàng ngày từ Ohio đến khu Midtown Manhattan bằng máy bay vì cách này rẻ hơn so với việc mua một căn hộ trong thành phố.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo Newyorkpost)
Thị trường nhà ở tại Canada có dấu hiệu hồi sinh
Thị trường nhà ở tại Canada có dấu hiệu hồi sinh

Ngày 17/2, Hiệp hội bất động sản Canada (CREA) công bố số liệu cho thấy thị trường nhà ở tại nước này đã bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh, khi doanh số bán nhà bất ngờ tăng mạnh trong tháng 1 cả về giá tham chiếu và giá giao dịch trên thực tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN