Singapore và Malaysia đàm phán về dự án đường sắt cao tốc

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải Singapore cho biết các quan chức nước này đã có cuộc thảo luận với phía Malaysia về dự án tuyến đường sắt cao tốc nối liền hai nước.

Theo nguồn tin trên, cuộc thảo luận diễn ra sau khi Chính phủ Singapore liên tục hối thúc chính phủ của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án đường sắt trị giá 28 tỷ USD này. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke cho biết, cuộc họp được tổ chức để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án và một báo cáo chi tiết sẽ được trình bày tại nội các Malaysia trong tuần này.

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội Singapore ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông nước này Khaw Boon Wan cho biết phía Singapore đã gửi công hàm ngoại giao đề nghị Malaysia ngay lập tức làm rõ lập trường đối với dự án đường sắt cao tốc nói trên, đồng thời nêu rõ nếu phía Malaysia đơn phương quyết định dừng dự án, Singapore sẽ yêu cầu bồi thường theo điều khoản của thỏa thuận song phương về đường sắt cao tốc được ký kết năm 2016 cũng như theo luật pháp quốc tế.

Theo kế hoạch ban đầu, tuyến đường sắt cao tốc nối liền hai nước có chiều dài 350 km, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026, giúp giảm thời gian đi lại cho người dân hai nước từ khoảng 5 giờ hiện nay xuống còn 90 phút.

Bộ trưởng Khaw Boon Wan cho biết hiện nay Singapore vẫn đang tiếp tục trang trải chi phí cho dự án, dự kiến sẽ lên tới 300 triệu đô la Singapore (khoảng gần 220 triệu USD) vào cuối năm nay. Bộ trưởng Giao thông Singapore nhấn mạnh nếu dự án bị hủy bỏ sẽ lãng phí số tiền "đáng kể" đã chi tiêu này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hàn Quốc và Triều Tiên 'bóng gió' xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kết nối hai nước
Hàn Quốc và Triều Tiên 'bóng gió' xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kết nối hai nước

Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên ngày 27/4 đã "bóng gió" đề cập đến khả năng xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối hai miền Triều Tiên khi thảo luận về cách thức mà hai nước có thể kết nối tốt hơn thông qua hệ thống đường sắt cao tốc của Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN