Sau trận chiến ở Kursk, liên minh Nga - Triều Tiên sẽ hợp tác trong những lĩnh vực nào?

Các lực lượng Triều Tiên đã hỗ trợ Liên bang Nga đẩy quân Ukraine ra khỏi khu vực Kursk, đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Moskva và Bình Nhưỡng. Câu hỏi đặt ra là hai nước sẽ tiếp tục bắt tay ở những lĩnh vực nào?

Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo đài Sputnik ngày 29/4, ông Victor Teo, chuyên gia về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhận định với Sputnik: “Triều Tiên mạnh mẽ và có tiềm lực kinh tế vững chắc hơn có thể trở thành đối tác tốt hơn và mang tính xây dựng hơn tại châu Á”. Ông cũng ca ngợi sự phối hợp giữa Nga và Triều Tiên.

Về hỗ trợ quân sự, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng viện trợ quân sự cho Triều Tiên theo Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện. Việc binh lính Triều Tiên tham gia chiến dịch ở Kursk được đánh giá là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của thỏa thuận này.

Về triển vọng tham gia tái thiết Donbass, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin từng cho biết vào tháng 8/2022 rằng công nhân Triều Tiên có thể tham gia khôi phục khu vực Donbass. Sau đó, ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, xác nhận hai bên đang thảo luận về khả năng hợp tác này.

Về phát triển kinh tế, theo Rosstat, GDP Nga năm 2024 dự kiến tăng trưởng 4,3%. Hợp tác với Moskva cũng giúp kinh tế Triều Tiên phục hồi, ghi nhận mức tăng trưởng GDP 3,1% trong năm 2023, sau ba năm liên tục suy giảm.

Về hợp tác không gian vũ trụ, Điều 10 của hiệp ước song phương cho phép hai nước phối hợp nghiên cứu không gian. Năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Kim Jong-un có cuộc gặp lịch sử tại sân bay vũ trụ Vostochny, thảo luận về khả năng đưa nhà du hành Triều Tiên bay vào quỹ đạo.

Về phát triển năng lượng hạt nhân dân sự, hiệp ước cũng mở đường cho hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Triều Tiên bắt đầu phát triển chương trình hạt nhân từ những năm 1950 với sự hỗ trợ từ Liên Xô. Các kỹ sư nước này từng được đào tạo bài bản tại các viện nghiên cứu thời Liên Xô.

Về hợp tác công nghệ thông tin, tháng 10/2024, hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác công nghệ thông tin đột phá, đánh dấu lần đầu tiên sau 18 năm, Bình Nhưỡng tổ chức triển lãm sản phẩm công nghệ thông tin chung với đối tác nước ngoài.

Về khai thác khoáng sản và đất hiếm, Triều Tiên sở hữu hơn 200 loại khoáng sản, trong đó có than, sắt, đồng, vàng và đất hiếm, với tổng giá trị trữ lượng ước tính lên tới 10.000 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nga đang đặc biệt chú ý đến tiềm năng đất hiếm của nước này.

Về thăm dò dầu khí ngoài khơi, tháng 11/2023, Nga và Triều Tiên ký thỏa thuận thăm dò dầu khí trên thềm lục địa, với kỳ vọng tìm ra các mỏ mới để thúc đẩy kinh tế Bình Nhưỡng.

Về hợp tác nông nghiệp, theo dữ liệu từ Agroexport năm 2024, Nga tăng lượng nông sản xuất khẩu sang Triều Tiên lên 22.000 tấn, trong đó bột mì chiếm 69%, đường 10% và dầu hướng dương 6%.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Chuyên gia Hàn Quốc nêu lý do Nga và Triều Tiên bất ngờ cùng xác nhận việc triển khai quân ở Kursk
Chuyên gia Hàn Quốc nêu lý do Nga và Triều Tiên bất ngờ cùng xác nhận việc triển khai quân ở Kursk

Sau nhiều tháng im lặng, Nga và Triều Tiên chính thức xác nhận triển khai quân ở Kursk nhằm đẩy lùi các lực lượng Ukraine, đồng thời hé lộ những toan tính chiến lược sâu sắc trong liên minh quân sự mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN