Cha mẹ đưa trẻ nhỏ đi dạo trong công viên ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Hãng thông tấn Yonhap cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp tỷ lệ sinh của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng, trong bối cảnh quốc gia này đã trải qua gần một thập kỷ đối mặt với tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng.
Trước đó, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm liên tục trong tám năm, xuống mức thấp kỷ lục 0,72 vào năm 2023 - mức thấp nhất thế giới. Từ năm 2024, chỉ số này bắt đầu phục hồi nhờ tác động hậu đại dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ sinh con của chính phủ.
Tỷ suất sinh thô năm 2025 đạt 5,0 trẻ/1.000 dân, tăng so với 4,7 trẻ/1.000 dân của năm 2024. Mức phục hồi thực tế cao hơn dự báo trước đó của chính phủ, vốn ước tính tổng tỷ suất sinh đạt 0,75 vào năm 2025 và 0,80 vào năm 2026. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng tổng tỷ suất sinh lên trên 1,0 con/phụ nữ vào năm 2031.
Số lượng kết hôn trong năm 2025 tăng 8,1%, tiếp nối mức tăng 14,8% trong năm 2024. Bà Park Hyun-jung, quan chức Bộ Thống kê và Dữ liệu, cho biết số cuộc hôn nhân gia tăng là một trong những yếu tố chính tác động đến mức sinh. Bà cũng đề cập xu hướng gia tăng dân số trong độ tuổi 30, nhóm tuổi có tỷ lệ kết hôn và sinh con cao, cùng với những thay đổi tích cực trong nhận thức xã hội.
Trong khi đó, bà Shin Kyung-ah, giáo sư xã hội học tại Đại học Hallym, nhận định cần tiếp tục phân tích kỹ dữ liệu do có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố cơ cấu dân số. Tuy nhiên, theo bà, xu hướng tăng hiện nay vẫn có ý nghĩa như một tín hiệu tích cực đối với tâm lý xã hội về việc sinh con.
Khảo sát hai năm một lần của chính phủ công bố năm 2024 cho thấy 52,5% người dân bày tỏ quan điểm tích cực về hôn nhân, tăng so với mức 50,1% của năm 2022. Số con trung bình mong muốn là 1,89 con.
Năm 2025, số trẻ sinh tăng 6,8% lên 254.457 trẻ - mức tăng theo tỷ lệ phần trăm cao nhất kể từ năm 2007. Trong khi đó, số ca tử vong tăng 1,3% lên 363.389 trường hợp, khiến dân số tự nhiên tiếp tục giảm năm thứ sáu liên tiếp.
Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến xây dựng lộ trình chính sách 5 năm trong năm nay nhằm ứng phó với những biến động nhân khẩu học, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tác động kinh tế của tình trạng già hóa dân số. Chính phủ cũng có kế hoạch mở rộng các chính sách hỗ trợ sinh con và thúc đẩy thu hút lao động nước ngoài có tay nghề cao nhằm bù đắp sự thu hẹp của lực lượng lao động.
Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tăng trưởng kinh tế tiềm năng của nước này hiện ước khoảng 2%/năm, giảm 6 điểm phần trăm trong ba thập kỷ qua và dự kiến còn 0,6% trong giai đoạn 2045–2049. Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cảnh báo tài chính công của Hàn Quốc có thể chịu áp lực do chi tiêu phúc lợi xã hội gia tăng. Quỹ hưu trí công cộng của nước này, với tổng tài sản khoảng 1.000 tỷ USD và được đánh giá là lớn thứ ba thế giới, dự kiến có thể cạn kiệt vào năm 2071.
Theo dự báo dân số do chính phủ công bố năm 2022, dân số Hàn Quốc hiện ở mức 51,8 triệu người và có thể giảm xuống còn 36,2 triệu người vào năm 2072.