Sau COVID-19, dịch viêm tiểu phế quản gây áp lực lên hệ thống y tế Pháp

Xuất hiện sớm vài tuần so với thông lệ hàng năm, dịch viêm tiểu phế quản đang khiến khoa nhi tại các bệnh viện trên khắp nước Pháp đứng trước nguy cơ quá tải, đặc biệt tại vùng thủ đô Ile-de-France và Grand-Est.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Levallois-Perret, phía Bắc Paris, Pháp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Y tế cộng đồng Pháp, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) gây ra này đã lây lan tới gần 1.800 trẻ em trên cả nước, trong đó hơn 30% trường hợp phải nhập viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong 2 năm qua, nhờ áp dụng các biện pháp an toàn và giãn cách vì dịch COVID-19, nhiều trẻ nhỏ và các bậc phụ huynh đã thoát khỏi dịch bệnh mùa đông này. Nhưng năm nay, dịch bệnh đã bùng phát ngay từ đầu năm học. Chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Pháp Christèle Gras-Le Guen cho rằng "tình trạng hiện nay là chưa từng có".

Mặc dù đã quen ứng phó với những đợt dịch viêm tiểu phế quản từ các năm trước, nhưng nhiều phòng hồi sức cấp cứu nhi khoa vẫn gặp khó khăn do nhân viên y tế đều đã làm việc quá sức sau 4 làn sóng dịch COVID-19. Do thiếu giường bệnh tại các bệnh viện ở Paris, nhiều ca đã phải chuyển đến các tỉnh.

Lãnh đạo khoa nhi Trung tâm bệnh viện vùng Metz-Thionville cho biết trong 1 tháng qua họ đã phải điều trị cho 80 - 90 ca nhiễm, thậm chí 100 ca nhiễm mỗi ngày. Một số phòng đã phải tăng gấp đôi công suất. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở nhiều khu vực khác.

Dịch viêm tiểu phế quản thường bắt đầu vào đầu tháng 11 và tương đối lành tính, chỉ gây ra các trường hợp nặng ở trẻ sơ sinh, nhóm đối tượng thường có triệu chứng phổ biến nhất là ho, dẫn đến thở nhanh, khó thở, đôi khi kèm theo sốt và khó ăn, khó ngủ.

Theo Cơ quan Y tế cộng đồng Pháp, bệnh viêm tiểu phế quản thường ảnh hưởng đến gần 30% trẻ em dưới 2 tuổi vào mỗi mùa đông, tức là khoảng 480.000 trường hợp tại nước này mỗi năm. Chỉ 2% đến 3% trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi phải nhập viện vì thể nặng hơn. Vì vậy, theo Chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Pháp, Christèle Gras-Le Guen, trẻ trên 3 tháng tuổi chỉ nên đến bệnh viện theo khuyến cáo của bác sĩ.

Cũng theo khuyến cáo chung, các bậc phụ huynh cần giữ vệ sinh cho trẻ, như rửa tay trước và sau khi chạm vào trẻ sơ sinh, tránh đưa trẻ đến những nơi công cộng chật hẹp, lau chùi những đồ vật mà trẻ thường xuyên tiếp xúc và giữ cho không gian trong nhà thông thoáng. Đây cũng là những biện pháp được áp dụng trong phòng ngừa COVID-19. Thực tế cho thấy, trong năm 2020, khi tất cả mọi người cùng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa COVID-19, số ca mắc bệnh viêm tiểu phế quản tại Pháp rất thấp.

Nguyễn Tuyên (TTXVN)
Malaysia ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong kiểm soát đại dịch
Malaysia ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong kiểm soát đại dịch

Phóng viên TTXVN dẫn số liệu của Bộ Y tế Malaysia (MOH) cho biết ngày 19/10 nước này đã ghi nhận 5.745 ca mắc mới. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, Malaysia khống chế được số ca mắc dưới mốc 6.000 ca - mức thấp nhất trong hơn 100 ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN