Sát thủ hàng loạt Na Uy ra tòa

Phiên tòa xét xử tay súng giết người hàng loạt Anders Behring Breivik, hung thủ sát hại 77 nạn nhân vô tội trong hai vụ tấn công ở Na Uy tháng 7 năm ngoái, đã bắt đầu hôm nay, 16/4 tại Oslo.

 

Sát thủ máu lạnh Behring Breivik xuất hiện tại tòa. Ảnh Internet.


Ngày đầu tiên của vụ xét xử chủ yếu tập trung vào bản cáo trạng và các yếu tố kỹ thuật. Trong khi đó, vấn đề trung tâm của phiên tòa kéo dài 10 tuần được dự kiến sẽ xoay quanh việc xác định Breivik có phạm tội trong tình trạng tâm thần bình thường hay không. Kết luận về việc này sẽ quyết định đưa hắn tới nhà tù hay một trại tâm thần.

Một cuộc kiểm tra tâm lý theo lệnh của tòa án đã kết luận sát thủ này bị điên, trong khi một luồng quan điểm khác lại khẳng định hắn phạm tội trong tình trạng bình thường.

Ngày 22/7/2011, Breivik đã kích nổ một chiếc xe chở bom đậu bên ngoài các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo, làm 8 người thiệt mạng. Ngay sau đó, hắn di chuyển tới đảo Utoya ở ngoại ô thành phố, mặc giả trang cảnh sát, tập hợp hàng trăm thanh niên đang dự một trại hè của Đảng Lao động và xả súng giết chết 69 người. Đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất do một tay súng tiến hành.

Breivik, 33 tuổi, bị cáo buộc tội “hoạt động khủng bố” và đối mặt với hoặc là án tù 21 năm, hoặc là vĩnh viễn ở lại một trại tâm thần khép kín.

Quy mô của vụ xét xử lần này cũng là chưa từng có tiền lệ tại Na Uy. Toàn bộ quá trình xét xử tại tòa án Oslo sẽ được truyền hình trực tiếp tới 17 tòa địa phương trên khắp đất nước nhằm phục vụ trên 770 người sống sót tại trại hè Utoya và thân nhân của các nạn nhân xấu số. Khoảng 800 phóng viên từ 210 cơ quan báo chí cũng đã đăng ký theo dõi phiên tòa.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN