Rộn ràng Lễ hội sắc đẹp Hàn Quốc 

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/11, Lễ hội sắc đẹp Hàn Quốc (K-beauty) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan.

Chú thích ảnh
Phu nhân các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và các nước ASEAN tham quan gian hàng của tập đoàn mỹ phẩm Amorepacific. Ảnh: TTXVN phát

Với chủ đề "Vẻ đẹp ASEAN, Tạo nên giấc mơ của chúng ta", lễ hội này là một trong hàng chục sự kiện bên lề Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc và Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất đang diễn ra tại thành phố Busan.

Lễ hội quy tụ sự tham gia của các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc trưng bày một số sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ các nước ASEAN, như lạc của Philippines và Myanmar. Tham dự sự kiện này có Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook cùng phu nhân một số nhà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN.

Các phu nhân đã ghé thăm một số gian hàng của tập đoàn mỹ phẩm AmorePacific của Hàn Quốc, chứng kiến quy trình sản xuất mặt nạ 3D trong vòng 5 phút phù hợp với từng khuôn mặt, tình trạng da của từng người và thử nghiệm thiết bị làm đẹp kỹ thuật số mới nhất của Amorepacific mang thương hiệu MakeON.

Sau đó, các phu nhân đã tham gia chương trình với tên gọi "Giai đoạn ước mơ", nghe một bạn sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nói về ước mơ trở thành chuyên gia làm đẹp sau khi cô được truyền cảm hứng từ K-pop và K-beauty. Nhiều sinh viên khác từ các nước ASEAN và trẻ em có cha mẹ là người các nước ASEAN cũng tham gia chương trình này.

Amorepacific vào thị trường ASEAN năm 1998 qua “cửa ngõ Việt Nam” và hiện đang mở rộng hệ thống bán hàng ở các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines. Các thương hiệu nổi bật của Amorepacific gồm có Sulwhasoo, Laneige và Innisfree. 

Mạnh Hùng (TTXVN)
Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp thứ hai trong khuôn khổ hội nghị
Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp thứ hai trong khuôn khổ hội nghị

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, sáng 26/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự Phiên họp thứ hai về “Tăng cường hợp tác Kết nối vì sự thịnh vượng” và Phiên ăn trưa làm việc về “Thúc đẩy Hòa bình và Thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN