Romania thêm trên 1.700 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 107.011 ca

Ngày 16/9, Chính phủ Romania cho biết số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này trong ngày qua đã tăng thêm 1.713 ca, mức cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số lên 107.011 ca. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bucharest, Romania, ngày 26/6/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Romania hồi tháng 2, đến nay Romania đã có 4.285 ca tử vong vì COVID-19 trong khi khoảng 50.000 bệnh nhân đã hồi phục. Khoảng 1/3 số ca mắc bệnh tập trung ở 4 khu vực gồm thủ đô Bucharest, thành phố Brasov và các hạt Arges, Prahova. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, Romania nằm trong số các nước có số ca nhiễm mới tăng nhanh nhất cùng với Tây Ban Nha, Pháp, Malta, Croatia và CH Séc. 

Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã ban hành lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên cả nước vào tháng 3 vừa qua và khi các biện pháp hạn chế này được nới lỏng, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng cũng như khi tham gia các hoạt động trong không gian kín kể từ ngày 15/5. Chính phủ Romania đã mở cửa trở lại các trường học để đón 2,8 triệu học sinh đến lớp từ ngày 14/9, sau 6 tháng đóng cửa nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan, nhưng yêu cầu học sinh phải đeo khẩu trang. 

* Trung tâm ứng phó dịch bệnh của Nga cùng ngày 16/9 cho biết nước này ghi nhận 5.670 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số lên 1.079.519 ca. Trong khi đó, tổng số ca tử vong tại Nga cũng tăng lên 18.917 ca sau khi 132 ca tử vong mới được báo cáo. 
    Cơ quan trên cho biết có thêm 5.809 ca đã khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhận được chữa khỏi lên 890.114 ca. 

* Tờ Evening Standard số ra ngày 16/9 dẫn nguồn tin từ giới chức y tế Anh cho biết thủ đô London có thể áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn làn sóng thứ 2 của dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, tờ Der Standard của Áo dẫn các nguồn tin Chính phủ Đức cho biết Đức sẽ tuyên bố thủ đô Vienna của Áo là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao vì số ca mắc bệnh tại đây ở mức cao.

Trần Quyên (TTXVN)
Ukraine ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong 1 ngày
Ukraine ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong 1 ngày

Ngày 16/9, Ukraine thông báo ghi nhận số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất từ trước tới nay, với 76 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN