Rò rỉ thông tin Mỹ và EU bất đồng về Ukraine

Hai đoạn băng ghi âm được đưa lên mạng Interntet gần đây đã cho thấy những bất đồng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về chính sách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Ukraine.


Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych (trái) và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland. Ảnh: AFP/TTXVN


Đoạn băng thứ nhất được cho là cuộc nói chuyện giữa đặc phái viên cấp cao của Mỹ tại châu Âu Victoria Nuland) và Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoff Pyatt về việc lựa chọn các nhân vật thuộc phe đối lập tham gia chính phủ ở Ukraine và việc Liên hợp quốc chỉ định đặc phái viên mới ở nước này. Trong đó, bà Nuland đã sử dụng những lời lẽ chỉ trích hết sức nặng nề đối với chính sách của EU trong vấn đề Ukraine.

Trong đoạn băng thứ hai, mới được tiết lộ ngày 7/2, hai quan chức của EU đã tỏ ra giận dữ trước sự chỉ trích của bà Nuland. Trong cuộc trao đổi với đại sứ EU ở Ukraine Jan Tonmbinski, quan chức đối ngoại cấp cao của EU Helga Schmid cho rằng Mỹ xem nhẹ vai trò của khối này trong việc giải quyết tình hình ở Ukraine và chỉ quan tâm đến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt hà khắc hơn.

Phản ứng trước vụ việc trên, bà Nuland đã từ chối bình luận về tính chính xác của đoạn băng ghi âm và cho rằng đây chỉ là các cuộc "trao đổi ngoại giao mang tính cá nhân". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã lên tiếng khẳng định Mỹ và EU vẫn "hợp tác chặt chẽ" trong vấn đề Ukraine; đồng thời, chỉ trích Nga về vụ rò rỉ thông tin nói trên.

EU cũng từ chối bình luận về vụ việc trên. Phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh của EU Catherine Ashton chỉ khẳng định EU "cam kết giúp đỡ người dân Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay". Tuy nhiên, phản ứng của Đức là khá mạnh mẽ khi phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng những bình luận của bà Nuland là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, các cuộc biểu tình bùng phát ở Ukraine từ tháng 11/2013, sau khi chính phủ nước này hoãn ký kết hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu để ưu tiên quan hệ với Nga, đang tiếp tục diễn ra. Làn sóng biểu tình bạo lực này đã khiến nhiều người thiệt mạng. Và trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng mới đây, ngày 28/1, chính phủ Ukraine đã đệ đơn từ chức với hy vọng sẽ giúp tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài mấy tháng qua ở nước này.


TTXVN/Tin tức

Đức phản đối Mỹ 'xem thường' vai trò của EU ở Ukraine
Đức phản đối Mỹ 'xem thường' vai trò của EU ở Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng những bình luận "miệt thị" của các quan chức ngoại giao Mỹ về vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc khủng hoảng Ukraine là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN