Quyền Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quyền Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen J. Akard ngày 5/8 đã đột ngột từ chức và quay trở lại làm việc trong lĩnh vực tư nhân. Quyết định của ông Akard được đưa ra chỉ vài tháng sau khi được chỉ định để thay thế vị trí của người tiền nhiệm Steve Linick, người bị Tổng thống Donald Trump cách chức hồi tháng 5 vừa qua.

Chú thích ảnh
Chân dung ông Stephen J. Akard, quyền Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: UPI/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Đại sứ Stephen J. Akard, Quyền Tổng Thanh tra của Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo ông sẽ quay trở lại làm việc trong khu vực tư nhân sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công”.

Thông báo cũng cho hay Phó Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Diana Shaw sẽ trở thành Quyền Tổng Thanh tra mới, thay cho ông Akard.

Ông Akard là trợ lý lâu năm của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và việc ông được bổ nhiệm vào vị trí trên hồi tháng 5 được dư luận coi là một sự nâng đỡ. Sự ra đi của ông Akard diễn ra trong bối cảnh văn phòng của ông đang hoàn tất báo cáo về quyết định gây tranh cãi của Ngoại trưởng Mike Pompeo nhằm qua mặt Quốc hội Mỹ để bán lượng vũ khí có tổng giá trị lên đến 8,1 tỷ USD cho Saudi Arabia và các đồng minh Arab khác.

Đặng Huyền - Trung Kiên (TTXVN)
Phó Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ từ chức
Phó Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Phó Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Glenn Fine đã đệ đơn từ chức. Quyết định được đưa ra hơn một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức ông này khỏi vị trí quyền Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN