Quốc hội Venezuela trao quyền lực đặc biệt cho Tổng thống

Quốc hội Venezuela ngày 19/11 đã trao cho Tổng thống Nicolás Maduro quyền hạn đặc biệt để bảo đảm “trật tự kinh tế trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội” trong bối cảnh các lực lượng đối lập phát động cuộc chiến kinh tế nhằm gây bất ổn để lật đổ chính phủ cánh tả tại quốc gia Nam Mỹ này.


Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello ký thông qua dự luật trao quyền hạn đặc biệt cho Tổng thống Maduro (ảnh: Telesur)


Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 2, Quốc hội Venezuela -do lực lượng chính phủ kiểm soát- đã thông qua dự luật cho phép ông Maduro điều hành đất nước trong 1 năm thông qua sắc luật trong lĩnh vực kinh tế.


Phát biểu trên truyền hình hôm 18/11, người đứng đầu Nhà nước Venezuela cho biết ngay sau khi dự luật được phê chuẩn, ông sẽ ban hành 2 đạo luật, gồm Luật về giá thành, lợi nhuận và bảo vệ giá cả hợp lý, và Luật ngoại thương.


Theo Tổng thống, các văn bản trên sẽ khống chế trần lợi nhuận để tránh tình trạng doanh nghiệp đưa ra giá cao bất hợp lý ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, và tạo khung pháp lý mới trong lĩnh vực nhập khẩu và xúc tiến xuất khẩu.



Ông Maduro đắc cử hôm 14/4 sau khi Tổng thống Hugo Chávez qua đời, đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao, một số nhu yếu phẩm khan hiếm, dự trữ ngoại tệ giảm và tỷ giá hối đoái chợ đen chênh nhiều so với tỷ giá chính thức..., mà theo chính phủ là hậu quả của chiến dịch chống phá ráo riết do phe đối lập tiến hành.


Hiến pháp Venezuela cho phép trao quyền hạn đặc biệt cho tổng thống. Trong 40 năm qua, tất cả các tổng thống nước này đều được trao quyền đặc biệt này, trong đó cố Tổng thống Chávez đã ban hành hơn 200 sắc luật trong 4 lần được trao nó.


Ngày 8/10, Tổng thống Maduro đã chính thức đề nghị Quốc hội thông qua dự luật trao siêu quyền hạn cho phép ông tăng cường chống tham nhũng, đầu cơ giá cả và hàng hóa, và phát triển kinh tế sản xuất đa dạng.


Trong lần bỏ phiếu đầu tiên diễn ra tuần trước, dự luật trên được thông qua với 99 phiếu ủng hộ, số phiếu tối thiểu theo quy định trong Hiến pháp (số phiếu hậu thuẫn của 3/5 số nghị sĩ của Quốc hội một viện).


Trước đó ít ngày, Quốc hội Venezuela đã bỏ phiếu bãi quyền miễn trừ đối với một nghị sĩ giữ ghế của đảng cầm quyền nhưng đã chuyển sang chống chính phủ, vì bị cáo buộc tham nhũng, cho phép lực lượng chính phủ tại Quốc hội có đủ phiếu để thông qua quyền hạn đặc biệt cho ông Maduro.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Venezuela tăng cường đấu tranh chống đầu cơ giá
Venezuela tăng cường đấu tranh chống đầu cơ giá

Từ ngày 11/11, chính phủ Venezuela mở rộng thanh tra các doanh nghiệp nhằm chống đầu cơ giá trong nỗ lực đấu tranh chống cuộc chiến kinh tế do phe đối lập phát động, khiến lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN