Venezuela bắn hạ máy bay Mexico chở đầy ma túy

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 9/11 cho biết máy bay Hawker 25, mang cờ Mexico bị bắn hạ trên lãnh thổ Venezuela hôm 4/11 vừa qua, chở đầy cocaine.

Tổng thống Maduro. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trên đài truyền hình và phát thanh được phủ sóng toàn quốc, ông Maduro tỏ ra ngạc nhiên trước việc Mexico yêu cầu giải thích về vụ bắn hạ máy bay trên thông qua các kênh ngoại giao. Ông Maduro nhấn mạnh: "Đó là một chiếc máy bay mà chúng tôi phát hiện chở đầy ma túy".

Ông cho biết đã chỉ thị Ngoại trưởng Elias Jaua "cung cấp tất cả những giải thích cần thiết" cho phía Mexico, song cần "tìm cách giải thích để tổng thống Mexico hiểu rằng ông ấy đang ủng hộ một chiếc máy bay chở đầy cocaine".

Trước đó hôm 6/11, Bộ Ngoại giao Mexico đã ra thông cáo cho biết thông qua các kênh ngoại giao và theo luật quốc tế, bộ này đã đề nghị phía Venezuela làm sáng tỏ vụ bắn hạ máy bay trên.



TN (theo AFP)
 Mexico yêu cầu làm rõ vụ bắn máy bay Hawker 25
Mexico yêu cầu làm rõ vụ bắn máy bay Hawker 25

Chiều 6/11, Bộ Ngoại giao Mexico ra thông cáo đề nghị phía Venezuela làm sáng tỏ vụ bắn hạ máy bay Hawker 25 mang cờ Mexico do có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy như Caracas thông báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN