Vũ công biểu diễn tại Carnival ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 2/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tại Brazil có gần 1,7 triệu người bản địa, thuộc 391 tộc người, dân tộc hoặc nhóm văn hóa khác nhau, tăng đáng kể so với số liệu điều tra dân số năm 2010 khi chỉ ghi nhận gần 90 vạn người và 305 tộc. IBGE lý giải sự gia tăng này là nhờ cải tiến phương pháp thu thập dữ liệu và tăng cường khảo sát trực tiếp tại các vùng sâu, vùng xa và các làng bản.
Trong số các cộng đồng đông dân nhất, bộ tộc Tikuna chiếm hơn 74.000 người, tiếp đến là bộ tộc Kokama, 64.000 người và Makuxí, 53.000 người.
Về ngôn ngữ, cuộc điều tra ghi nhận 295 ngôn ngữ bản địa với gần 475.000 người từ 2 tuổi trở lên có khả năng nói ít nhất một trong số đó. Các ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất là Tikuna (52.000 người), Guarani-Kaiowá (38.000 người) và Guajajara (29.000 người). Tuy nhiên, IBGE cũng phát hiện hàng chục ngôn ngữ chỉ còn được nói trong những cộng đồng rất nhỏ. Nhiều ngôn ngữ bản địa đang đứng trước nguy cơ biến mất.
Trong các vùng lãnh thổ bản địa được nhà nước Brazil công nhận, tỷ lệ người sử dụng ngôn ngữ truyền thống tăng đáng kể, từ 57,3% năm 2010 lên 63,2% của hiện nay, cho thấy nỗ lực bảo tồn văn hóa và bản sắc dân tộc tại Brazil đang đạt được một số kết quả tích cực.