Tổng thống Cộng hòa Chad, Mahamat Idriss Deby. Ảnh: Sputnik
Theo đài RT, Tổng thống Chad Mahamat Idriss Deby đã tuyên bố đình chỉ cấp thị thực cho người Mỹ để trả đũa quyết định của Washington cấm công dân Chad nhập cảnh vào Mỹ.
Hôm 4/6, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với công dân của 12 quốc gia, trong đó có các nước châu Phi như Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Libya, Somalia và Sudan. Ông Trump đã trích dẫn một loạt các mối quan ngại, bao gồm sự hiện diện của các tổ chức khủng bố, thiếu hợp tác an ninh, tỷ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao và việc một số chính phủ từ chối chấp nhận công dân bị trục xuất.
Trong một tuyên bố ngắn được đăng trên Facebook vào ngày 5/6, nhà lãnh đạo Chad, Mahamat Idriss Deby cho biết ông đã "chỉ thị cho chính phủ hành động theo các nguyên tắc có đi có lại và đình chỉ việc cấp thị thực cho công dân Mỹ".
"Chad không có máy bay để tặng hay hàng tỷ USD để trao đi, nhưng Chad có phẩm giá và niềm tự hào của mình", ông Deby nhấn mạnh.
Các biện pháp mới của chính quyền Tổng thống Trump, có hiệu lực vào ngày 9/6, cũng nhắm vào Afghanistan, Myanmar, Haiti, Iran và Yemen. Trong khi đó, du khách từ Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela cũng sẽ phải đối mặt với một số hạn chế.
Các trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng cho thường trú nhân hợp pháp của Mỹ, công dân có hai quốc tịch, nhà ngoại giao, vận động viên và người thân của họ tham dự các sự kiện thể thao lớn và những người có thị thực nhập cư theo diện gia đình hoặc nhận con nuôi.
Người phát ngôn của chính phủ Congo, Thierry Moungalla cho biết ông tin rằng Cộng hòa Congo, còn được gọi là Congo-Brazzaville, đã được đưa vào danh sách đen du lịch của Mỹ do "hiểu lầm".
“Congo không phải là một quốc gia khủng bố, không phải là nơi sinh sống của bất kỳ kẻ khủng bố nào và không được biết đến là có mục đích khủng bố. Vì vậy, chúng tôi cho rằng đây là một sự hiểu lầm và tôi tin rằng trong những giờ tới, các cơ quan ngoại giao có liên quan của chính phủ sẽ liên hệ với chính quyền Mỹ”, người phát ngôn Moungalla trả lời câu hỏi của một phóng viên trong cuộc họp báo tại thủ đô Brazzaville.
Đại sứ Somalia tại Mỹ Dahir Hassan Abdi cũng cho biết Mogadishu sẵn sàng tham gia đối thoại để giải quyết những lo ngại được nêu ra. Còn Sierra Leone, nơi phải đối mặt với một số hạn chế, cũng được cho là đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Nhà Trắng.
Ngoài Chad, Iran cũng đã phản ứng quyết liệt bằng cách cấm công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này, coi lệnh cấm của Mỹ là "một sự xúc phạm rõ ràng đối với thế giới Hồi giáo" và "món quà lớn cho những kẻ cực đoan".
Hai quốc gia châu Phi khác là Sudan và Yemen đều lên án lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ, cho rằng nó không công bằng và có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, chưa có thông tin về việc các nước này thực hiện các biện pháp trả đũa cụ thể.