Quốc đảo Thái Bình Dương có thể cạn nhiên liệu trong 2 tháng do xung đột Iran

Bộ trưởng Tài chính David Paul cho biết quốc đảo xa xôi Quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương không có bảo đảm về nguồn cung nhiên liệu trong hai tháng tới, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Chú thích ảnh
Quần đảo Marshall hiện có dân số khoảng 42.418 người. Ảnh: LAT

“Thực tế, tình hình vẫn rất khó lường và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi không thể dự đoán xu hướng trong thời gian tới", ông Paul nói trong cuộc phỏng vấn với RNZ Pacific.

Theo Bộ trưởng, nền kinh tế quốc đảo này hiện “phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường” đối với nguồn cung nhiên liệu. Quần đảo Marshall sử dụng máy phát điện diesel để đáp ứng khoảng 90% nhu cầu điện, khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc về nguồn cung dầu mỏ.

Ông Paul cho biết lô nhiên liệu gần nhất, đủ sử dụng trong khoảng hai tháng, có giá cao gấp ba lần so với mức thông thường. Ông cũng cảnh báo các nhà cung cấp có thể viện dẫn điều khoản bất khả kháng do xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoặc không thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã ký.

Trước nguy cơ này, Chính phủ Quần đảo Marshall đang xây dựng các kịch bản ứng phó, bao gồm cả khả năng nguồn cung bị gián đoạn hoàn toàn. Các cuộc thảo luận với Mỹ đang được tiến hành nhằm tìm kiếm hỗ trợ, bao gồm bổ sung ngân sách và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu.

Trước đó, quốc gia này đã ban bố tình trạng khẩn cấp kinh tế kéo dài 90 ngày. Trong sắc lệnh hành pháp ký ngày 26/3, Tổng thống Hilda Heine nhấn mạnh Quần đảo Marshall phụ thuộc lớn vào hàng hóa nhập khẩu, bao gồm thực phẩm, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Văn bản này yêu cầu các cơ quan chính phủ thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm năng lượng, cắt giảm chi phí nhiên liệu và hạn chế sử dụng phương tiện công.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng tạm dừng tăng lương, tuyển dụng mới trong khu vực công và việc mua sắm xe công nhằm kiểm soát chi tiêu ngân sách trong bối cảnh khó khăn. “Sinh kế của người dân Quần đảo Marshall đang bị đe dọa, đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức để giảm thiểu những tác động kinh tế tiêu cực sắp tới”, sắc lệnh nêu rõ.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban hành theo thẩm quyền của Nội các, căn cứ Đạo luật Quản lý Rủi ro Thảm họa 2023, cho phép chính phủ áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm ứng phó khủng hoảng. Trong thời gian này, Nội các có thể đình chỉ một số quy định nếu cần thiết để bảo đảm hiệu quả điều hành và ứng phó.

Không chỉ Quần đảo Marshall, nhiều quốc gia khác tại Thái Bình Dương cũng đang triển khai các biện pháp tương tự. Tuvalu đã ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi Quần đảo Solomon, Fiji, Nauru, Vanuatu, Quần đảo Cook và Liên bang Micronesia đã áp dụng các hạn chế về sử dụng nhiên liệu nhằm ứng phó nguy cơ thiếu hụt.

Quần đảo Marshall hiện có dân số khoảng 42.418 người, với quy mô nền kinh tế ước tính khoảng 291 triệu USD. Nền kinh tế quốc đảo này phụ thuộc lớn vào viện trợ từ Mỹ theo Hiệp ước Liên kết Tự do, chiếm khoảng 60% ngân sách quốc gia. Các ngành kinh tế chủ lực bao gồm sản xuất dừa khô, khai thác thủy sản và một số dịch vụ quy mô nhỏ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Indonesia dự kiến nhiên liệu sinh học B50 sẽ tiết kiệm hơn 9 tỷ USD ngoại hối
Indonesia dự kiến nhiên liệu sinh học B50 sẽ tiết kiệm hơn 9 tỷ USD ngoại hối

Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị triển khai bắt buộc nhiên liệu sinh học B50 từ ngày 1/7 tới, với kỳ vọng chính sách này sẽ giúp tiết kiệm khoảng 157.280 tỷ rupiah (tương đương 9,18 tỷ USD) ngoại hối trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN