Quan hệ Nhật Bản-Nga đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy

Ngày 19/11, tại Tokyo (Nhật Bản) đã diễn ra phiên họp chung của Ủy ban Hợp tác kinh tế Nga-Nhật Bản và Ủy ban Hợp tác kinh tế Nhật Bản-Nga. Đây là phiên họp lần thứ 15 giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Các cuộc hội đàm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe với Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được lên kế hoạch. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko nhấn mạnh: Trong thời gian gần đây, quan hệ Nhật Bản-Nga đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Theo ông Seko, nhờ nỗ lực của chính phủ hai nước, 150 dự án chung trong kế hoạch hợp tác 8 điểm của Thủ tướng Shinzo Abe đã được xây dựng và một nửa trong số đó đang được thực hiện.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga Alexander Shokhin cho biết phía Nga quan tâm tới sự phát triển hợp tác năng động không chỉ giữa hai nền kinh tế mà còn giữa các khu vực của hai nước.

Ông Shokhin nhấn mạnh, các doanh nghiệp Nga và Nhật Bản ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho nhau, lãnh đạo hai nước cũng thường xuyên gặp nhau. Cuối tháng này, lãnh đạo hai nước sẽ có cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) tại Buenos Aires (Argentina).

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  sẽ thăm Moskva vào cuối tháng 1/2019 và các cuộc hội đàm của Thủ tướng Abe với Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được lên kế hoạch. Tổng thống Nga Putin sẽ tới thăm Nhật Bản vào tháng 6/2019 trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Osaka.

Tại phiên họp này, hai bên ký biên bản ghi nhớ khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác liên tục nhằm thực hiện các dự án chung tại các khu vực của Nga dựa trên công nghệ hiện đại và nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội Nhật Bản.

Nga và Nhật Bản đang tích cực triển khai các dự án hợp tác kinh tế theo kế hoạch 8 điểm mà Thủ tướng Abe đưa ra hồi tháng 5/2016, bao gồm hợp tác trong ngành năng lượng, công nghiệp hóa khu vực Viễn Đông của Nga, chuyển giao công nghệ mũi nhọn của Nhật Bản và mở rộng giao lưu nhân dân... Việc thực hiện các hoạt động kinh tế chung của hai nước được xem là bước tạo đà quan trọng để Nga và Nhật Bản hướng tới ký kết một hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh.

Hoàng Yến (TTXVN)
Nga-Nhật đạt bước tiến quan trọng hướng tới hiệp ước hòa bình
Nga-Nhật đạt bước tiến quan trọng hướng tới hiệp ước hòa bình

Ngày 16/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc nước này đạt được hiệp định hòa bình với Nhật Bản kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 quan trọng hơn các lợi ích kinh tế của Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN