Quân đội Venezuela cam kết bảo vệ bầu cử Quốc hội lập hiến

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 10/7, Tư lệnh Chiến lược tác chiến quân đội Venezuela Remigio Ceballos cam kết bảo vệ cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến sẽ diễn ra vào ngày 30/7 tới nhằm đảm bảo quyền dân chủ của người dân nước này.

Những người ủng hộ Chính phủ Venezuela tuần hành sau khi chiến dịch tranh cử vào Quốc hội lập hiến (ANC) được khởi động ở Caracas ngày 9/7. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Ceballos khẳng định quân đội sẽ tuân thủ Luật bầu cử, đảm bảo an ninh và quyền bầu cử của các cử tri.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venenzuela Ernesto Villegas thông báo ít nhất 7 binh sĩ đã bị thương khi đang tuần tra do một quả bom phát nổ tại khu Altamina, phía Đông thủ đô Caracas. Theo ông Villegas, quả bom có sức công phá lớn. Hiện chưa có thêm thông tin về vụ việc.

Các cuộc biểu tình của phe đối lập chống chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt sau hơn 100 ngày. Tới thời điểm hiện tại, đã có 93 người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Venezuela kêu gọi phe đối lập đối thoại hòa bình
Tổng thống Venezuela kêu gọi phe đối lập đối thoại hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 8/7, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro kêu gọi phe đối lập đối thoại hòa bình sau khi thủ lĩnh phe này Leopoldo López, người bị kế án 14 năm tù giam, được tại ngoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN