Quân đội Syria khoá chặt phiến quân tại Aleppo

Các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn sau khi lực lượng quân đội Syria cắt đường ra cuối cùng ở phía Đông thành phố này.

Binh sĩ quân đội Chính phủ Syria tuần tra tại khu vực al-Khalidiya, gần thành phố Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) và một nhóm nổi dậy đã cho biết thông tin trên. Theo Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman, quân chính quyền hiện đang hiện diện trên đường Castello và đã chia cắt hoàn toàn tuyến đường này, qua đó phong tỏa toàn bộ khu vực phía Đông của Aleppo.

Trong khi đó, một chiến binh nổi dậy của nhóm "Cách mạng Aleppo" cho hay: "Aleppo hiện đã bị phong tỏa 100%. Quân đội đã tới con đường trên và thậm chí bắt giữ cả một nhóm dân thường đang đi bộ ở đây. Hiện họ đang dựng các bao cát".

Theo Liên hợp quốc, hiện có khoảng 600.000 người sống trong cảnh bị vây hãm tại Syria, hầu hết là do lực lượng chính quyền bao vây. Tuy nhiên, quân nổi dậy cũng dùng chiến thuật tàn bạo này.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Nga nhất trí "các bước cụ thể" cứu vãn lệnh ngừng bắn Syria
Mỹ, Nga nhất trí "các bước cụ thể" cứu vãn lệnh ngừng bắn Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 15/7 cho biết nước này và Nga đã nhất trí về "các bước cụ thể" để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN