Quân đội Philippines chiếm trại huấn luyện của phiến quân

Quân đội Philippines đã chiếm được một trại huấn luyện của phiến quân Hồi giáo ở thị trấn Butig, cách thủ đô Manila hơn 800 km về phía Nam sau 10 ngày giao tranh.

Binh sĩ Philippines với lá cờ Hồi giáo cực đoan thu được tại trại huấn luyện của nhóm Maute. Ảnh: AFP

Theo AFP, một chỉ huy quân đội Philippines cho biết cuộc tấn công nhóm Maute - một trong số vài tổ chức vũ trang Hồi giáo Philippines từng thề liên minh với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) - đã làm 4 binh sĩ thiệt mạng và 15 người bị thương.

Các binh sĩ Philippines khẳng định họ đã tiêu diệt được hàng chục phiến quân song không thấy dấu hiệu thương vong khi quân đội cho phép phóng viên vào khu vực này hôm 3/6.

Đại tá quân đội Philippines Roseller Murillo nói: "Nhóm Maute được cho là đang bỏ chạy và lẩn trốn, song quân đội sẽ thực thi đầy đủ theo luật pháp nếu chúng bắt đầu các hoạt động khủng bố khác trong khu vực này".

Nhóm Maute gồm ít nhất 100 tay súng đã cho nổ các tháp truyền tải điện và bắt cóc, hành quyết 2 nhân viên của một nhà máy cưa địa phương hồi tháng 4 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
Philippines: Phiến quân đe dọa sát hại con tin
Philippines: Phiến quân đe dọa sát hại con tin

Sau vụ hành quyết một con tin người Canada cách đây một tuần, các tay súng Hồi giáo ở miền Nam Philippines ngày 4/5 tiếp tục đưa ra cảnh báo mới, đe dọa sát hại ba con tin còn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN