Quân đội Iraq tái chiếm mỏ dầu lớn nhất nước từ IS

Ngày 14/10, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này từ tay các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thị trấn Baiji, tỉnh Salahudin, miền Bắc nước này.


Cơ sở lọc dầu lớn nhất Iraq tại thị trấn Baiji.

Theo một nguồn tin an ninh địa phương giấu tên, sau một ngày giao tranh, quân đội Iraq và các đơn vị bán vũ trang đồng minh người Shiite và Sunni, đã đánh bật phiến quân IS khỏi mỏ dầu trên, cách thủ đô Baghdad 200 km về phía Bắc.


Quân đội Iraq đã triển khai cuộc tấn công tái chiếm thị trấn này vào sáng sớm 14/10 sau khi oanh kích dữ dội vào các vị trí của IS tại thị trấn Baiji, mỏ dầu trên cũng như thị trấn nhỏ Seiniyah gần đó. Các trận chiến tại tỉnh Salahudin nằm trong giai đoạn 2 của cuộc tấn công quy mô lớn được Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo hôm 12/10. Mục tiêu là nhằm giải phóng những thị trấn bị IS đánh chiếm từ hồi tháng 6/2014 ở phía Bắc tỉnh này.


* Ngoại trưởng Lavrov: Nga đang giúp Iraq chống IS


Ngày 14/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, với sự đồng thuận của chính quyền Baghdad, Moskva đang giúp nước này chống lại phiến quân IS.


Phát biểu tại hội nghị của Hội đồng Barents châu Âu - Bắc Cực, tổ chức tại Oulu, Phần Lan, ông Lavrov tuyên bố: “Cần phải hỗ trợ nỗ lực chung giữa chính phủ Iraq và người Kurd Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, chúng tôi đang thực hiện việc này với sự đồng thuận của chính phủ (Iraq)”. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh một trung tâm thông tin tình báo mới mà Nga, Iraq, Iran và Syria đang vận hành tại Baghdad vẫn để ngỏ cánh cửa cho bất kỳ bên nào quan tâm.


Quan chức Nga cũng lưu ý tình trạng bất ổn ở Trung Đông bắt nguồn từ sự sụp đổ của các nhà nước, đồng thời nhận định do khoảng trống quyền lực mà Libya đã biến thành một “hố đen”, qua đó diễn ra các hoạt động buôn người và vũ khí.


TN (theo Reuters/THX)
"Cánh tay phải" của thủ lĩnh IS bị tiêu diệt ở miền Tây Iraq
"Cánh tay phải" của thủ lĩnh IS bị tiêu diệt ở miền Tây Iraq

Tổ chức IS xác nhận rằng Abu Muslim al-Turkmani, nhân vật được xem là “cánh tay phải” của thủ lĩnh nhóm này Abu Bakr al-Baghdadi, đã bị tiêu diệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN