Quân đội Crimea có thể sáp nhập vào lực lượng vũ trang Nga

Quân đội Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) đã lập ra các nhóm vũ trang nhằm ngăn chặn sự thâm nhập bất hợp pháp của các nhóm vũ trang khác từ bên ngoài, Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov ngày 10/3 cho biết.

"Quốc hội Crimea đã trao quyền cho tôi và tôi đã ra lệnh cho quân đội tại Crimea lập các đội vũ trang để ngăn chặn sự thâm nhập bất hợp pháp của các nhóm vũ trang khác từ bên ngoài vào bán đảo”, ông Aksyonov nói.

Lực lượng vũ trang tại bán đảo Crimea.


Ông Aksyonov nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang của Crimea đã được thành lập một cách hợp pháp theo quyết định của quốc hội và "Quân đội Crimea đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Sau khi việc tổ chức lại các cơ quan chính phủ kết thúc, các đơn vị quân đội Crimea sẽ được tái trực thuộc Quốc hội Crimea".

Thủ tướng Crimea cũng lưu ý rằng nếu bán đảo này sáp nhập vào Nga, lực lượng vũ trang của Crimea cũng sẽ gia nhập quân đội Nga. "Lực lượng hải quân của nước Cộng hòa tự trị Crimea sẽ được thành lập và sau đó, nếu cuộc trưng cầu sắp tới cho phép bán đảo sáp nhập vào Nga, nó cũng sẽ được sáp nhập vào các lực lượng vũ trang Nga", ông Aksyonov nói thêm.

Ông cũng cho biết không loại trừ khả năng các nhân viên quân sự Ukraine đóng quân ở Crimea có thể tuyên thệ trung thành với Crimea và sau đó cũng sẽ gia nhập vào Nga. "Quân đội Ukraine đang đóng quân ở Crimea hiện đang bị chặn bởi các đơn vị tự vệ Crimea. Sau cuộc trưng cầu dân ý đưa ra quyết định gia nhập Nga, họ hoặc sẽ phải rời khỏi Crimea hoặc sẽ tự nguyện phục vụ trong lực lượng vũ trang và trung thành với chính quyền tự trị hoặc Liên bang Nga. Điều này sẽ được quyết định rõ ràng sau khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra", ông Aksyonov kết luận.


CT
(Theo Itar-tass)

Lãnh đạo Crimea cáo buộc Kiev 'bán' Ukraine cho IMF, phương Tây
Lãnh đạo Crimea cáo buộc Kiev 'bán' Ukraine cho IMF, phương Tây

Phó Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Olga Kovitidi cho rằng chính phủ lâm thời tại Kiev đã “bán” Ukraine cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) với các điều khoản của một thỏa thuận mà Kiev sẵn sàng chấp nhận từ IMF.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN