Quan chức Nhật Bản bị chỉ trích vì khuyên người dân ‘không ăn cùng người nước ngoài’

Các quan chức y tế ở tỉnh Ibaraki của Nhật Bản đã phải rút lại khuyến cáo khuyên người dân tránh ăn uống cùng người nước ngoài để không bị lây bệnh COVID-19, sau khi bị chỉ trích là phân biệt đối xử.

Chú thích ảnh
Giới chức Nhật Bản bị chỉ trích vì khuyên người dân ‘không ăn cùng người nước ngoài’. Ảnh: Reuters

Hãng tin RT (Nga) dẫn nguồn tin từ đài NHK của Nhật Bản đưa tin Trung tâm Y tế thành phố Itako thuộc tỉnh Ibaraki của Nhật Bản đã đưa ra một hướng dẫn về cách phòng dịch COVID-19 được cho là mang tính phân biệt đối xử với người nước ngoài.

Theo đó, hồi đầu tuần, Trung tâm Y tế Itako đã gửi tài liệu khuyến cáo nông dân không nên ăn uống cùng người nước ngoài. Theo báo cáo, các hợp tác xã nông nghiệp địa phương cũng như chính quyền thành phố ở tỉnh Ibaraki, đều đã nhận được khuyến cáo.

“Nếu bạn nói chuyện với người nước ngoài, hãy đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, vui lòng không dùng bữa cùng họ. Có rất nhiều bệnh nhân mắc biến chủng virus SARS-CoV-2 mới bị nghi ngờ lây nhiễm từ người nước ngoài ”, khuyến cáo nêu. Trung tâm Y tế Itako dường như cho rằng người nước ngoài là một trong những nguồn lây bệnh COVID-19 chính trong khu vực.

Sau khi thông tin này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã cáo buộc giới chức y tế tỉnh Ibaraki phân biệt chủng tộc và bài ngoại.

 "Phân biệt chủng tộc thật đáng sợ!", tài khoản @carninci bình luận trên Twitter.

Sau khi bị phản đối dữ dội, khuyến cáo trên cuối cùng đã được rút lại hôm 21/5. Các quan chức y tế địa phương thừa nhận nội dung của hướng dẫn phòng dịch này không phù hợp. Lên tiếng xin lỗi vì sai lầm này, Trung tâm Y tế Itako nói rằng họ không có ý định "phân biệt đối xử với người nước ngoài".

“Chúng tôi rất tiếc nếu bất kỳ cách diễn đạt nào gây hiểu lầm,” trang Tokyo Reporter dẫn tuyên bố của trung tâm y tế cho biết.

Tỉnh Ibaraki nằm ở phía đông bắc Tokyo, là khu vực xuất nông sản lớn thứ ba ở Nhật Bản với tỷ lệ đất canh tác lớn nhất trong tất cả các vùng của nước này.

Tính đến ngày 21/5, tỉnh đã ghi nhận 9.299 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 140 trường hợp tử vong.

Hải Vân/Báo Tin tức
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 23/5: Thế giới vượt 167 triệu ca mắc; Số ca tử vong ở Mỹ Latinh vượt 1 triệu
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 23/5: Thế giới vượt 167 triệu ca mắc; Số ca tử vong ở Mỹ Latinh vượt 1 triệu

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 555.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 167 triệu ca, trong đó trên 3,46 triệu ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN