Quan chức Hàn Quốc: Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Mỹ là điều không dễ dàng

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết ông không mấy lạc quan về khả năng thiết lập một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Mỹ như biện pháp bảo đảm cho cam kết đầu tư trị giá 350 tỷ USD của Hàn Quốc, song vẫn bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa hiệp trong đàm phán thương mại.

Chú thích ảnh
Đồng won (trái) và đồng USD tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Wi Sung-lac cho hay, Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu hẹp bất đồng liên quan tới gói đầu tư, vốn gắn liền với đề xuất giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống còn 15%.

Trong cuộc phỏng vấn chung với hãng Yonhap và hai hãng tin trong nước, ông Wi Sung-lac nói: “Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất mở một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng, xét theo tiền lệ Mỹ từng áp dụng với các thỏa thuận tương tự”. Theo ông, dù hoán đổi tiền tệ là một trong những “điều kiện cần”, thì vẫn còn nhiều “điều kiện đủ” khác phải được đáp ứng để có thể hoàn tất một thỏa thuận.

Ông Wi Sung-lac cho biết các đoàn đàm phán đang nỗ lực đạt tiến triển trước Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11 tại Seoul, đồng thời không loại trừ khả năng có “bước ngoặt” trong đàm phán thương mại trước thời điểm này. Ông nói:  “Tôi không chắc khi nào thời điểm đó sẽ đến, nhưng hội nghị APEC có thể là một cơ hội”.

Bên cạnh thương mại, Hàn Quốc và Mỹ cũng đang làm việc về một gói thỏa thuận an ninh, bao gồm việc Hàn Quốc tăng chi tiêu quốc phòng và sửa đổi hiệp định hạt nhân song phương nhằm cho phép nước này tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Ông Wi Sung-lac cho biết hai bên đã “đạt được thế cân bằng” trong đàm phán.

Theo thỏa thuận hiện tại, Hàn Quốc chỉ được phép làm giàu uranium dưới 20% với sự đồng ý của Mỹ và bị cấm tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Hàn Quốc đang tìm cách nới lỏng các hạn chế này thông qua việc sửa đổi hiệp định.

Minh Trang/ TTXVN (Theo Yonhap)
Hàn Quốc loay hoay sau đề xuất của Mỹ về đầu tư 'siêu tốc'
Hàn Quốc loay hoay sau đề xuất của Mỹ về đầu tư 'siêu tốc'

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 27/9 tuyên bố không thể trả trước 350 tỷ USD đầu tư tại Mỹ như Tổng thống Donald Trump đề xuất trong thỏa thuận cắt giảm thuế quan, và đang tìm kiếm giải pháp thay thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN