Hàng trăm lao động Hàn Quốc, bị bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện của liên doanh Hyundai-LG ở Georgia (Mỹ), về tới sân bay Incheon, Hàn Quốc ngày 12/9/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC (Anh) phát sóng ngày 22/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chia sẻ ông tin rằng vụ việc này có thể củng cố quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc mặc dù ông cũng mô tả đây là sự kiện gây sốc và có thể khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc do dự hơn khi đầu tư vào Mỹ.
Theo Straits Times (Singapore), vài ngày trước đó, vào hôm 19/9, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun đã kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh trong bối cảnh bùng phát làn sóng phản đối dữ dội về vụ đột kích. Ông Cho Hyun đánh giá liên minh Mỹ - Hàn đủ mạnh để vượt qua vấn đề này và tìm thấy "điểm sáng".
Ngoại trưởng Cho Hyun cũng nhấn mạnh cần phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh và không để sự cố này làm tổn hại đến liên minh Mỹ - Hàn.
Ông nói: “Chúng ta không nên chỉ tập trung vào cách hành xử của một chính quyền Mỹ cụ thể. Với Hàn Quốc, ngoại giao phải luôn mang tính thực dụng – linh hoạt điều chỉnh theo những biến động nhanh chóng của tình hình quốc tế”.
Cuộc kiểm tra và khám xét công trường xây dựng nhà máy pin xe điện của HL-GA Battery (cơ sở liên doanh giữa hai công ty của Hàn Quốc là Hyundai Motor Group và LG Energy Solution) ở Ellabell, bang Georgia ngày 4/9 dẫn đến việc bắt giữ hàng trăm công dân Hàn Quốc. Cuộc đột kích đã gây ra nhiều phẫn nộ ở Hàn Quốc, với một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 9/9 cho thấy 60% trong số 500 người được hỏi coi sự kiện này là "quá mức" đồng thời bày tỏ thất vọng với chính quyền Tổng thống Trump.
Các nhà phân tích đánh giá với tờ The Straits Times rằng phản ứng kiềm chế và thậm chí lạc quan của chính phủ Hàn Quốc bất chấp tâm lý trong nước đang nóng lên là một động thái chiến lược, tạo điều kiện để Seoul điều hướng các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra theo hướng có lợi cho mình và khởi động lại các cuộc thảo luận bị trì hoãn từ lâu nhằm cải tổ hệ thống thị thực cho người lao động Hàn Quốc đến Mỹ.
Nhà kinh tế học Lee Mun-seob tại Đại học California San Diego (Mỹ) đánh giá: "Ở đây, kiên nhẫn chính là bước đi chính trị khôn ngoan. Chính phủ biết dư luận đang rất nóng, nhưng việc thể hiện sự kiềm chế lúc này sẽ giúp họ có vị thế mạnh mẽ hơn để thu được lợi ích trong các cuộc đàm phán sắp tới".
Cuộc đột kích hôm 4/9 diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ vào ngày 25/8. Tại sự kiện này, Tổng thống Lee Jae Myung đã trình bày cam kết đầu tư 150 tỷ USD cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là khoản bổ sung cho cam kết đầu tư 350 tỷ USD do Seoul đưa ra trước đó trong khuôn khổ thỏa thuận thuế quan khung, với mức thuế suất ban đầu do Mỹ áp đặt đối với hàng hóa Hàn Quốc giảm từ 25% xuống còn 15%. Hàn Quốc vẫn đang hoàn thiện chi tiết cụ thể của các khoản đầu tư, trong khi Mỹ chủ chương thúc đẩy một thỏa thuận cứng rắn hơn với phần lớn cam kết đầu tư phải được chi trả bằng tiền mặt ngay từ đầu.
Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh rằng dự trữ ngoại tệ Hàn Quốc tương đối khiêm tốn ở mức 415 tỷ USD, do đó khoản chi tiêu tiền mặt khổng lồ như vậy sẽ gây áp lực lên dự trữ của đất nước và đẩy Seoul rơi vào khủng hoảng tài chính.
Để so sánh, Nhật Bản đã cam kết đầu tư 550 tỷ USD trong thỏa thuận thuế quan tương tự với Mỹ nhưng Tokyo sở hữu hơn 1.000 tỷ USD dự trữ ngoại tệ. Do đó, Seoul đang tìm cách đàm phán để có được các điều khoản thuận lợi hơn, chẳng hạn như một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ không giới hạn, nhằm giảm bớt áp lực lên dự trữ USD và ổn định tiền tệ của của nước này.
Ông Troy Stangarone tại Viện Chiến lược và Công nghệ Carnegie Mellon (Mỹ) đánh giá vụ đột kích nhập cư "tạo cho Hàn Quốc không gian để thúc đẩy một thỏa thuận đầu tư công bằng hơn". Ông lưu ý với Straits Times rằng Hàn Quốc đã phản ứng tốt khi không tìm cách đổ lỗi mà kiên quyết thực hiện những gì cần thiết để đảm bảo việc trả tự do cho công dân và tiếp tục đầu tư vào Mỹ.
Ông Stangarone bổ sung: "Nếu họ có thể tiếp tục sử dụng chiến lược đó để đạt được thỏa hiệp có thể chấp nhận được với chính quyền Tổng thống Trump về thị thực và khuôn khổ đầu tư, thì về lâu dài, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia".
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ban đầu gọi những công nhân Hàn Quốc bị giam giữ là "người nước ngoài bất hợp pháp" và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tôn trọng luật nhập cư của Mỹ, sau đó đã tiết chế bình luận. Trong bài đăng tiếp theo vào ngày 15/9, Tổng thống Trump cho biết không muốn "làm nản lòng hoặc làm giảm động lực" đầu tư vào Mỹ, và ông hoan nghênh các công ty nước ngoài và nhân viên của họ đến chỉ dạy và đào tạo người Mỹ.
Trước đó, chính quyền Mỹ giải thích rằng các công nhân Hàn Quốc đã nhập cảnh vào nước này bất hợp pháp hoặc đang làm việc bằng thị thực không hợp lệ hoặc đã hết hạn. Nhiều công nhân được cho là thuộc chương trình Hệ thống điện tử cấp phép du lịch (ESTA), dành cho các chuyến đi ngắn hạn lên đến 90 ngày chỉ với mục đích họp kinh doanh và ký kết hợp đồng, thay vì thị thực H-1B dành cho lao động chuyên môn.
Mỹ có thể cấp tới 85.000 thị thực H-1B mỗi năm cho những ngành nghề như công nghệ thông tin, kế toán, kiến trúc và quản lý dữ liệu. Họ được cấp thị thực trong khoảng thời hạn 3 năm sau đó được cấp lại. Công dân Ấn Độ và Trung Quốc chiếm phần đông trong nhóm người giữ thị thực H-1B tại Mỹ.