Quan chức Hàn Quốc bất ngờ tới Mỹ gặp tân Cố vấn An ninh quốc gia

Ngày 11/4, Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong đã có chuyến thăm bất ngờ tới Mỹ, trong bối cảnh hai nước này đang chuẩn bị các cuộc hội nghị thượng đỉnh riêng rẽ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng cho hay ông Chung Eui-yong sẽ có cuộc gặp lần đầu tiên với tân Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton, kể từ khi nhà ngoại giao Mỹ có quan điểm cứng rắn với Triều Tiên này được bổ nhiệm vào vị trí mới hồi tháng 3 vừa qua. Theo một nguồn tin, trước đó phía Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa hai quan chức này ngay sau ông Bolton đảm nhiệm cương vị mới, đồng thời thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp để điều phối các hoạt động chuẩn bị cho hai sự kiện tới.

Ông Bolton đã được Tổng thống Trump lựa chọn để thay ông H. R.McMaster làm Cố vấn An ninh quốc gia hồi trung tuần tháng 3 vừa qua. Động thái này đã khiến dư luận Mỹ quan ngại vì nhà ngoại giao kỳ cựu này nổi tiếng là chính khách có quan điểm cứng rắn, chủ trương hành động quân sự với Triều Tiên và Iran. Giới phân tích chính trị tại Mỹ nhận định với quyết định trên, Tổng thống Trump muốn phát đi một thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên rằng nước này cần tham dự cuộc gặp thượng đỉnh như kế hoạch đã định nếu không muốn phải đối mặt với những biện pháp quân sự mạnh tay từ Washington. Ông Bolton tán thành quan điểm cứng rắn đối với Triều Tiên kể từ khi ông đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách việc kiểm soát vũ khí và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ lập một phòng tình huống mới nhằm kiểm tra hàng ngày công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống nước này Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phòng tình huống mới này được thành lập theo chỉ thị trực tiếp của Tổng thống Moon Jea-in và sẽ gồm các quan chức từ Phủ Tổng thống và các văn phòng chính phủ liên quan khác, gồm các Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất. Danh sách sẽ được công bố vào cuối ngày 12/4. Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tới công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều, bao gồm nghi thức ngoại giao cho hai nhà lãnh đạo cùng các biện pháp đảm bảo an ninh cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đây sẽ là lần thứ 3 trong lịch sử hai miền Triều Tiên tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh và là lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27/4 tới, trong khi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cũng đã nhất trí tiến hành các cuộc tham vấn thường kỳ liên quan đến vấn đề này bắt đầu từ tuần tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Tai nạn khinh khí cầu du lịch tại Hàn Quốc, ít nhất 13 người thương vong
Tai nạn khinh khí cầu du lịch tại Hàn Quốc, ít nhất 13 người thương vong

Đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một khinh khí cầu chở khách du lịch đâm vào một khu đồi trên đảo du lịch nổi tiếng Jeju ở miền Nam Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN