Quan chức cấp cao Mỹ - Hàn hội đàm về vấn đề liên minh và phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 16-18/7, ngày 17/7, tân Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell đã tiến hành một loạt cuộc hội đàm với quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong bối cảnh Seoul và Tokyo đang bất đồng về thương mại và Washington tiếp tục mâu thuẫn với Bình Nhưỡng về cuộc tập trận sắp tới giữa hai nước đồng minh Mỹ-Hàn.

Ông Stilwell đã gặp Phó Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Hyun-chong. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Kim Hyun-chong cho biết hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương giữa hai nước, vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và các vấn đề rộng lớn hơn trong khu vực Đông Bắc Á. 

Chú thích ảnh
 Tân trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell. Ảnh: TTXVN

Khi được hỏi liệu hai bên có thảo luận về căng thẳng Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến việc Tokyo hạn chế xuất khẩu  vật liệu công nghệ cao sang Seoul, ông Kim Hyun-chong cho biết ông Stilwell đã hiểu về tính nghiêm trọng của vấn đề này. 

Ngoài ra, ông Stilwell cũng gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon.

Theo kế hoạch, vào chiều cùng ngày, ông Stilwell sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Soon-gu và đến chào xã giao Ngoại trưởng Kang Kyung-wha. 

Trong các cuộc hội đàm với ông Stilwell, giới chức Hàn Quốc được cho là sẽ kêu gọi Washington đóng vai trò hòa giải để xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Tokyo sang Seoul. 
Một số nhà quan sát cho rằng ông Stilwell cũng sẽ yêu cầu Seoul tham gia sáng kiến của Mỹ thành lập liên minh quân sự quốc tế để đảm bảo tự do hàng hải tại Eo biển chiến lược Hormuz ngoài khơi Iran. Ông có thể sẽ đề cập tới việc cùng chia sẻ chi phí duy trì quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch, hai bên sẽ khởi động đàm phán về chia sẻ chi phí cho 28.500 lính Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc trong những tháng tới.

Trước khi tới Hàn Quốc, ông Stilwell đã thăm Nhật Bản và Philippines trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Stilwell kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng trước. Theo kế hoạch, sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ là chặng dừng chân cuối cùng của ông Stilwell trong chuyến công du này.

Minh Châu (TTXVN)
Lãnh đạo 3 ủy ban Hạ viện Mỹ điều tra việc sa thải các quan chức cấp cao
Lãnh đạo 3 ủy ban Hạ viện Mỹ điều tra việc sa thải các quan chức cấp cao

Các chủ tịch của 3 ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ cho biết đã yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan động thái gần đây của Tổng thống Donald Trump nhằm sa thải hoặc ép từ chức đối với một số quan chức cấp cao Bộ An ninh nội địa (DHS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN