Quân chính phủ Syria chiếm lại al-Qusayr

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết, sau 5 tiếng giao tranh ác liệt, quân đội Chính phủ Syria đã giành lại toàn quyền kiểm soát sân bay Al-Dab'a ở phía bắc thị trấn chiến lược al-Qusayr.

Đây là một đòn giáng mạnh vào lực lượng chống đối trong cuộc giao tranh kéo dài một tuần qua với quân chính phủ được các tay súng Hezbollah hậu thuẫn nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược này.

Quân chính phủ Syria sau khi giành quyền kiểm soát làng Tây Dumayna, ngày 13/5/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Với diễn biến mới tích cực này, quân đội chính phủ có thể bao vây phiến quân đang kháng cự tại al-Qusayr từ mọi hướng, đồng thời cắt đứt tuyến đường tiếp viện chính của chúng từ bên kia biên giới Lebanon. Ngoài ra, quân chính phủ cũng giành lại quyền kiểm soát phần lớn khu vực Gouta ở phía đông thủ đô Damascus, trong đó có các thị trấn Haran al-Aoamid, al-Atyba, al-Abada, al-Baharyeh, Jarba, al-Zamanyeh, al-Qasimyeh và Adra, qua đó cắt đứt nhiều tuyến đường tiếp tế của quân chống đối. Truyền hình nhà nước Syria cho biết lực lượng chính phủ hiện đang tiếp tục tiến về phía tây Damascus để siết chặt vòng vây phiến quân.

Chiều cùng ngày, hội nghị "Những người bạn Syria" lần thứ hai với chủ đề "Giải pháp chính trị - Ổn định khu vực" đã khai mạc ngày 29/5 tại thủ đô Tehran của Iran với sự tham dự của các đại biểu đến từ 40 quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng nước chủ nhà Ali-Akbar Salehi nhấn mạnh rằng hành động xâm lược mới đây của Israel đã làm phức tạp thêm tình hình Syria, đòi hỏi phải có "sự tham gia mang tính xây dựng và có hiệu quả của tất cả các quốc gia thân thiện" nhằm giải quyết cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Theo ông, Syria là một trong những nước có tầm quan trọng chiến lược ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng tại đây có thể tạo ra những thách thức đe dọa sự ổn định của toàn bộ khu vực. Ngoại trưởng Iran cũng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt tình trạng đổ máu tại Syria thông qua các biện pháp chính trị nhằm tạo điều kiện thực hiện cải cách chính trị.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari nhấn mạnh sự cần thiết tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, đồng thời phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự từ bên ngoài vào quốc gia này. Ông lên án các hành động bạo lực tại Syria và cho rằng rằng "lựa chọn quân sự là một phương pháp nguy hiểm".

Trong một diễn biến liên quan tới Syria, ngày 29/5, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lên án sự can thiệp của các tay súng nước ngoài đang tham chiến tại thị trấn al-Qusayr của Syria, cho rằng sự can thiệp này làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo và nhân quyền, tác động tiêu cực tới toàn khu vực. Nghị quyết trên, được Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar soạn thảo, cũng lên án "mọi vụ vi phạm và lạm dụng nhân quyền", đồng thời kêu gọi các bên tại Syria tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế.

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố Tổng thống Mỹ Barack Obama không loại trừ khả năng thiết lập một vùng cấm bay tại Syria và để ngỏ mọi giải pháp.


TTXVN/Tin tức








4.000 chiến binh Hezbollah tham chiến tại Syria
4.000 chiến binh Hezbollah tham chiến tại Syria

Khoảng 3.000 - 4.000 chiến binh thuộc phong trào vũ trang của người Hồi giáo Shi'ite ở Lebanon đang chiến đấu bên cạnh các binh sĩ chính phủ Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN