Phụ nữ Nhật Bản vẫn là những người sống thọ nhất thế giới

Ngày 27/7, Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản (MLHW) cho biết năm 2010, phụ nữ nước này vẫn tiếp tục giữ danh hiệu những người có tuổi thọ bình quân cao nhất trên thế giới năm thứ 26 liên tiếp, trong khi đàn ông nước này chỉ xếp ở vị trí thứ 4 thế giới.

Một cụ bà người Nhật Bản thọ tới 114 năm tuổi. Ảnh: Internet.

Năm 2010, tuổi thọ bình quân của phụ nữ Nhật Bản là 86,39 tuổi, giảm 0,05 tuổi so với một năm trước đó, và của đàn ông là 79,64 tuổi, tăng 0,05 tuổi. Khoảng cách về tuổi thọ giữa phụ nữ và đàn ông ở Nhật Bản đã giảm 0,1 tuổi so với năm trước đó.

MLHW cho rằng tuổi thọ bình quân của người dân cao vì công tác khám chữa bệnh đối với ba bệnh chủ yếu gây tử vong đối với người Nhật (gồm ung thư, bệnh tim và đột quỵ) đã cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây.

Về nguyên nhân dẫn tới hiện tượng tuổi thọ bình quân của phụ nữ giảm trong năm 2010, MLHW cho rằng đó là do mùa Hè năm ngoái quá nóng khiến số lượng người già tử vong do đột quỵ vì nóng tăng cao kỷ lục.

Theo đài truyền hình NHK, đứng sau Nhật Bản trong bảng xếp hạng về tuổi thọ phụ nữ là Hồng Công, với tuổi thọ bình quân 85,9 tuổi.

Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Tôkiô)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN