Phong trào ‘nhà tí hon’ bùng nổ tại châu Á

Ngày càng có nhiều thanh niên châu Á lựa chọn sống trong những ngôi nhà nhỏ xinh nằm sâu trong rừng giữa thiên nhiên hoang dã – cái được gọi là “phong trào nhà tí hon”.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà nhỏ của cô Atiqah Nadiah Zailani. Ảnh: SCMP

Nguyên nhân khiến họ quyết định như vậy bắt nguồn từ tài chính, môi trường và đôi khi đơn giản là quan điểm “to không đồng nghĩa với đẹp”. Cô Atiqah Nadiah Zailani (32 tuổi) mới chuyển từ căn hộ rộng rãi tại Kuala Lumpur để chuyển tới ngôi nhà 28 mét vuông trong rừng ở ngoại ô thủ đô Malaysia.

Atiqah Nadiah Zailani nằm trong nhóm ngày càng tăng những người theo đuổi “phong trào nhà tí hon” tại châu Á. Phong trào này được lấy cảm hứng từ những nhãn hiệu thiên về hàng hóa nhỏ xinh như Muji của Nhật Bản và quan điểm càng ít càng tốt của nhà tư vấn Marie Kondo.

Thế hệ trẻ ngày nay đang hướng tới lối sống thân thiện môi trường và hợp lý về kinh tế. Phong trào nhà tí hon phát sinh tại Mỹ từ cách đây 6-7 năm sau đó đã lan rộng nhanh chóng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết tuy chưa có tiêu chuẩn chính xác nhưng nhà tí hon được coi là những công trình nhỏ hơn 37 mét vuông. Một ví dụ là những căn nhà Muji Hut của hãng Muji với mức giá 26.000 USD (572 triệu đồng) được ra mắt vào năm 2017 với diện tích 9 mét vuông.

Chú thích ảnh
Những căn nhà nhỏ Muji Hut. Ảnh: SCMP

Công ty Big Tiny có trụ sở tại Singapore thành lập từ năm 2017 và đến nay đã bán những công trình 20 mét vuông cho hơn 200 khách hàng trên khắp thế giới. Mỗi căn nhà này có giá khoảng 58.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Điều ngạc nhiên là hầu hết khách hàng lại ở những quốc gia “không thiếu đất’ như Australia và một số nước châu Á khác.

Ở Hong Kong (Trung Quốc) các căn hộ tí hon khá phổ biến nhưng đó không phải là lựa chọn của người dùng mà do hoàn cảnh bắt buộc bởi tình trạng thiếu quĩ đất để đáp ứng nhu cầu dân số ở đây.

Atiqah bắt đầu nhen nhóm ý định thay đổi nơi ở khi làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại Tanzania và được đến ngôi làng nơi người dân sống trong những lều nhỏ 9 mét vuông. Khi trở về Malaysia, Atiqah đã chi 60.000 USD để xây căn nhà tí hon với sự giúp đỡ từ bạn bè và các tổ chức ở Kuala Lumpur.

Căn nhà này có một chiếc sofa, góc bếp, phòng tắm và phần trần nhà cao đồng thời làm nơi ngủ. Pin Mặt Trời cấp năng lượng cho căn nhà này. Nhà của Atiqah còn có hệ thống lọc nước mưa để sử dụng.

Atiqah chia sẻ: “Phong cách sống tối giản khiến bạn nhận thức rõ hơn về giá trị của việc tồn tại trên hành tinh này và cách để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Đó là phong cách sống phù hợp với nhu cầu của bạn mà không gây ảnh hưởng tiêu cực tới con người hoặc môi trường”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bên trong nhà tù địa ngục giam giữ hàng nghìn phần tử IS tại Syria
Bên trong nhà tù địa ngục giam giữ hàng nghìn phần tử IS tại Syria

Mới đây báo Anh The Sun đã tiết lộ những bức hình gây sốc ghi lại tình cảnh địa ngục trong các trại giam hàng nghìn tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN