Philippines muốn bí mật đối thoại với Trung Quốc về Biển Đông

Trong khi nhấn mạnh cần thiết duy trì quan hệ mạnh mẽ hơn, tốt hơn với các nước, tân Ngoại trưởng Philippines cho biết nước này cần bổ nhiệm một Đặc sứ để bí mật đối thoại với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Ông Perfecto Yasay (phải) và ông Rodrigo Duterte. Ảnh: Facebook của ông Yasay

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã có cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Top Story của kênh tin tức ANC.

 

Tờ Thương báo Philippines đã dẫn lại nội dung phỏng vấn cho biết ông Yasay khẳng định việc cần thiết có một Đặc sứ có chức năng khác với Đại sứ để giúp đỡ giải quyết tranh chấp (với Trung Quốc) và có thể  là “qua kênh bí mật”.

 

Bên cạnh đó, theo kênh tin tức ABS-CBN, người đứng đầu ngành ngoại giao còn tiết lộ rằng với những gì ông được biết thì tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn duy trì quan hệ mạnh mẽ hơn, tốt hơn với tất cả các nước, bao gồm cả Trung Quốc lẫn Mỹ và Nhật Bản.

 

Ngoài ra, ông Yasay đã bày tỏ hi vọng rằng các nước thành viên ASEAN có lập trường thống nhất đối với kết quả phán quyết của PCA về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.


Hoàng Hà
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo trực diện Trung Quốc về Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo trực diện Trung Quốc về Biển Đông

Không chỉ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin ngoại giao còn cho biết ông Kerry đã cảnh báo trực diện Trung Quốc về Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN